Thứ năm 25/04/2024 19:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông

21:16 | 28/09/2021

(Xây dựng) – Để giải quyết dứt điểm tình trạng các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, duy trì “đường thông, hè thoáng”, “xây dựng các tuyến đường văn minh, sạch đẹp”, kết hợp chỉnh trang đô thị đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đó là khẳng định của ông Lê Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường.

vinh tuong vinh phuc tap trung giai quyet dut diem tinh trang vi pham trat tu xay dung hanh lang an toan giao thong
Lòng đường, vỉa hè khu vực chợ Giang cạnh Tỉnh lộ 304 biến thành nơi kinh doanh tiềm ẩn ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.

Lòng đường, vỉa hè biến thành nơi kinh doanh

Thực tế trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, xe tải trọng lớn, xe thô sơ, xe tự chế,… nghênh ngang chiếm dụng lòng đường, vỉa vè, nơi công cộng làm bãi tập kết, trung chuyển hoa quả, hàng nông sản,... Một số hộ kinh doanh xây dựng, lắp đặt các tời máy, mái che lấn chiếm vỉa hè, hàng lang an toàn giao làm nơi kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông gây bức xúc cho dư luận. Đây là vấn đề tồn tại nhiều năm nay, hiện nay các cấp chính quyền huyện Vĩnh Tường đang từng bước giải quyết vấn đề.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được sự gia tăng của các loại phương tiện và nhu cầu đi lại của người dân (có nhiều đoạn đường còn nhỏ hẹp, không có hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường hay biển chỉ dẫn cho các phương tiện lưu thông trên đường). Ngoài ra, việc đô thị hóa nhanh, nhất là trên dọc các trục Tỉnh lộ 304, Quốc lộ 2, Quốc lộ 2C... đã thu hút các hộ kinh doanh xây dựng nhà cửa, kho tàng, dựng mái le, mái vẫy... để làm nơi tập kết hàng hóa và kinh doanh buôn bán; các phương tiện vận tải đến bốc, xếp hàng hóa, dừng, đỗ trái quy định... gây cản trở việc lưu thông trên tuyến.

Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn kém, trong khi một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn lúng túng trong việc xác định, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong nhân dân.

Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền vận động, ra quân xử lý vi phạm, nhưng tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sau giải tỏa vẫn diễn ra, đặc biệt tại khu vực chợ trung tâm thị trấn Vĩnh Tường, Tỉnh lộ 304 đoạn qua địa bàn thị trấn Thổ Tang, Quốc lộ 2A qua địa bàn xã Bồ Sao, Tân Tiến, Đại Đồng... khiến dư luận địa phương bức xúc vì tình cảnh ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Tại Tỉnh lộ 304, đoạn đường chưa đầy 1km, qua chợ Giang, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán diễn ra ngang nhiên, tùy tiện. Nhiều xe tải trọng lớn nghênh ngang tận dụng lòng đường làm bãi trung chuyển hàng hóa, trái cây. Các hộ kinh doanh thoải mái bày bán hàng hóa tràn cả ra vỉa hè lòng đường, đủ loại mái che mái vẫy, các tời nâng, ô dù xanh đỏ che khuất tầm nhìn, người đi bộ không có lối đi, rác thải được xả thẳng ra đường bốc mùi gây bức xúc cho người dân. Hiện tượng nhiều xe tải tận dụng lòng đường vỉa hè làm nơi trung chuyển hàng hóa gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông xảy ra thường xuyên vào giờ cao điểm đoạn qua Tỉnh lộ 304.

Thống kê từ năm 2016-2020 cũng cho biết, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường xảy ra 29 vụ tai nạn, va chạm giao thông, làm chết 19 người, bị thương 31 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 87 triệu đồng. Hành vi dừng, đỗ xe trái quy định, lắp đặt biển quảng cáo lấn, chiếm lòng, lề đường, che khuất tầm nhìn... là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn, va chạm giao thông và ùn tắc giao thông.

Tăng cường xử lý các công trình, hộ dân vi phạm trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, duy trì “đường thông, hè thoáng”, “tuyến đường văn minh, sạch đẹp”, kết hợp chỉnh trang đô thị đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. UBND huyện Vĩnh Tường đã xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, giai đoạn 2021- 2026”, đây là nhiệm vụ cấp thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền để các hộ kinh doanh buôn bán thay đổi hành vi và thói quen tùy tiện bừa bãi, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Trước mắt, giao UBND thị trấn Thổ Tang tập trung tuyên truyền, vận động các 28 hộ kinh doanh tháo dỡ các tời vận chuyển hàng hóa lắp đặt vi phạm trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông.

Các trường hợp chống đối, cố tình vi phạm lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ xong đối với 100% trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện, đặc biệt là khu vực thị trấn Thổ Tang, thị trấn Vĩnh Tường và thị trấn Tứ Trưng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Duy trì bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kiên quyết không để tái phạm và vi phạm mới.

vinh tuong vinh phuc tap trung giai quyet dut diem tinh trang vi pham trat tu xay dung hanh lang an toan giao thong
Nhiều xe tải lớn tận dụng lề đường làm nơi trung chuyển hàng hóa gây ùn tắc giao thông nhất là vào giờ cao điểm Tỉnh lộ 304.

Trong những năm qua, UBND huyện Vĩnh Tường cũng đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn đường bộ; lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm hành chính. Cụ thể, tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đối với 4.693 trường hợp; xử lý 3.492 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ, trong đó: 2.526 trường hợp tự giác tháo dỡ; 966 trường hợp phải tổ chức giải tỏa; tháo dỡ 117 lều bạt; 3.554m2 mái tôn.

Tháo dỡ 27 công trình xây dựng tạm, tổng diện tích 802m2; phá dỡ 94,6m3 tường xây các loại; di chuyển 1.207 thùng phi nhựa; cắt tháo dỡ 39,5m2 cổng thép; cắt 162 cột thép; cắt 186m2 hàng rào thép hộp; tháo dỡ 182 biển quảng cáo; tháo dỡ 522,5m2 lưới thép B40; chặt phát quang 2.921 cây các loại làm che khuất tầm nhìn; thu giữ 983 biển quảng cáo các loại; 80 pano, 285 băng zôn quảng cáo; 37 ô che...

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load