Thứ sáu 26/04/2024 00:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường có tân Bí thư Huyện ủy

10:51 | 07/08/2020

(Xây dựng) - Ngày 6/8, Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

vinh phuc vinh tuong co tan bi thu huyen uy
Đồng chí Trần Việt Cường – Tân Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Việt Cường - tân Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống quê hương văn hiến, cách mạng, anh hùng, tăng cường đoàn kết, ra sức thi đua, không ngừng sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh khởi nghiệp, phát huy cao độ nội lực, đồng thời thu hút đầu tư từ bên ngoài, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, sớm trở thành đô thị loại IV.

Tân Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa và phát huy kinh nghiệm hoạt động của Ban Chấp hành các khoá trước, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, ra sức học tập nâng cao trình độ, năng lực; tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Đồng chí Trần Việt Cường nêu rõ, trong thời gian tới huyện phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 10 - 11%; nhịp độ bình quân thu ngân sách Nhà nước đến năm 2025 đạt 600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02/BYT của Bộ Y tế đạt 90%; mỗi năm giải quyết từ 3.000 - 3.500 lao động có việc làm mới; phấn đấu 2 xã Tân Tiến, Thượng Trưng trở thành thị trấn các xã Đại Đồng, Bình Dương, Vĩnh Sơn, Vũ Di trở thành đô thị loại V.

Thực hiện hoàn thành dồn thửa đổi ruộng, phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với thị trường. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đưa Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV vào những năm đầu thập niên 20 và đến năm 2030 trở thành thị xã vệ tinh của đô thị Vĩnh Phúc.

vinh phuc vinh tuong co tan bi thu huyen uy
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Tường ra mắt Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 42 thành viên. Kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 thành viên, các đồng chí Đàm Hữu Khanh và Lê Nguyễn Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 thành viên, đồng chí Nguyễn Phương Nam giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Đại hội đã bầu 34 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load