Thứ sáu 26/04/2024 05:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023

15:54 | 30/03/2023

(Xây dựng) - Sáng 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp với 231 điểm cầu trong tỉnh triển khai học tập chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững”.

Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng trên cơ sở quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người; quan điểm “Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững” của Đảng.

Nội dung chuyên đề nhằm cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cũng như quan điểm, mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đang đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, đó là vấn đề văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; lấy trọng tâm là chăm lo xây dựng con người Vĩnh Phúc mang đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và phát huy các đặc điểm nổi trội: tiên phong, sáng tạo, khát vọng, đổi mới; với quan điểm người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển.

Vì vậy, việc triển khai học tập và thực hiện các nội dung của chuyên đề năm 2023 trong toàn Đảng bộ tỉnh rất cần thiết và cần triển khai thực hiện nghiêm túc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các quy định nêu gương của Đảng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thấm nhuần sâu sắc hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước và tỉnh phồn vinh, hạnh phúc; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị trong tỉnh.

Đồng thời, triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; quan tâm chỉ đạo theo dõi, xây dựng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình, điển hình hiệu quả và những cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác; lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Nghị quyết số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu.

Tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập, vận dụng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch hằng năm của tập thể cơ quan, đơn vị và của cá nhân cán bộ, đảng viên gắn với chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề gắn với nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng của yêu cầu "tự soi, tự sửa".

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về nội dung và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; đa dạng hóa các hình thức học tập và làm theo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất và hiệu quả.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không có điều kiện tham dự hội nghị trực tuyến hôm nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 xong trước ngày 10/4/2023, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức viên chức được học tập.

Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung: Khái quát về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hướng tới sự phát triển toàn diện, bề vững; quan điểm của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững.

Thông qua hội nghị, các đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung của chuyên đề, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, công việc, góp phần phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững.

Ngọc Minh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load