Thứ sáu 29/03/2024 20:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Phường Khai Quang tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng

16:30 | 25/12/2020

(Xây dựng) - Sáng 25/12, lực lượng chức năng phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tiến hành xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

vinh phuc phuong khai quang thao do cong trinh vi pham trat tu xay dung
Lực lượng chức năng hỗ trợ tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Trong đó, phường đã hỗ trợ hộ ông Nguyễn Văn Sánh trú tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh, Khai Quang tháo dỡ 10 ki-ốt xây dựng trái phép tại đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang. Công trình trên đã vi phạm lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, buổi tháo dỡ diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

Trước khi tiến hành tháo dỡ, các tổ chức đoàn thể của phường Khai Quang đã tuyên truyền, vận động hộ vi phạm về xây dựng nhận thức được việc làm sai quy định. Sau khi vận động tuyên truyền, hộ ông Nguyễn Văn Sánh đã nhận thức được việc làm sai quy định, có đơn xin tự nguyện tháo dỡ công trình trái phép và được lực lượng chức năng hỗ trợ tháo dỡ công trình vi phạm. Buổi tháo dỡ diễn ra an toàn, đúng trình tự của pháp luật.

Ông Hà Thanh Hùng – Chủ tịch UBND phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nêu rõ: Trước khi tiến hành hỗ trợ tháo dỡ hộ ông Nguyễn Văn Sánh, UBND phường Khai Quang đã ban hành quyết định buộc cưỡng chế, tháo dỡ đối với 7 trường hợp xây dựng vi phạm tại đường Lạc Long Quân. Các trường hợp vi phạm nói trên đã bị lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, sau nhiều lần được cơ quan chức năng làm việc, vận động giải thích các quy định pháp luật đồng thời tuyên truyền, thuyết phục, vận động, 6 trường hợp gồm: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thép, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Sơn Bảo, Trần Văn Lương và Trần Thị Thuận tự giác chấp hành quyết định tháo dỡ, buộc khắc phục hậu quả của cơ quan quản lý địa phương.

Riêng hộ ông Nguyễn Văn Sánh đã xây dựng 10 ki-ốt xây dựng trái phép, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích việc xây dựng trên là trái phép. Đến tối 24/12, ông Nguyễn Văn Sánh đã có đơn xin tự nguyện tháo dỡ và nhờ lực lượng chức năng của phường hỗ trợ tháo dỡ nhằm đảm bảo giảm thiệt về tài sản.

Việc tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn phường góp phần lập lại trật tự kỷ cương xã hội và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Cũng là biện pháp răn đe, tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, thực hiện công bằng xã hội.

Văn Nhất – Phùng Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load