Thứ sáu 29/03/2024 15:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Linh hoạt các cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Lập Thạch

16:45 | 16/11/2022

(Xây dựng) - Năm 2022, UBND huyện Lập Thạch có 4 xã đăng ký về đích xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Văn Quán, Xuân Lôi, Xuân Hòa, Bắc Bình. Xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, nhưng với ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị các cấp chính quyền nên ngay từ đầu năm, các địa phương đã nỗ lực vượt khó, bảo đảm tiến độ đề ra.

Vĩnh Phúc: Linh hoạt các cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Lập Thạch
Cổng làng được xây dựng bằng hình thức xã hội hóa.

Với những kinh nghiệm chỉ đạo 2 xã Thái Hòa và Triệu Đề về đích xã nông thôn mới nâng cao, UBND huyện Lập Thạch tiếp tục chỉ đạo các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022 triển khai các bước để thực hiện các tiêu chí, trong đó tập trung tuyên truyền vận động lan tỏa tới người dân cùng chung sức đồng lòng hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Về xã Xuân Lôi, những tháng cuối năm, chúng tôi ngỡ ngàng với sự đổi thay rõ rệt của một miền quê bình dị. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khang trang, đời sống của người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần là những minh chứng rõ nhất thể hiện thành quả trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch.

Đến nay, toàn xã Xuân Lôi đã cứng hóa được gần 20km đường giao thông trục xã, 16km trục thôn, 9km đường ngõ xóm và 7km đường nội đồng. 12/12 thôn có nhà văn hóa với sân thể thao đạt chuẩn với hệ thống cây xanh, công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,88 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 86%.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xay dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực và thể hiện rõ nét trong các hoạt động. Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đúng tiến độ, xã Xuân Lôi triển khai rà soát, thực hiện chương trình ngay từ đầu năm. Đồng thời chọn 2 thôn là thôn Xuân Phong, thôn Lục Thụ làm mẫu xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu của xã. Trong đó, huy động các tổ chức chính trị, đoàn thể vào cuộc; xây dựng các mô hình đường hoa tự quản của phụ nữ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 tuyến alphan của 2 thôn. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh lao động sản xuất; tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, các loại hình dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập cho nhân dân.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Trần Hùng Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lôi cho biết: “Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong xã, đến nay, các thôn đã chủ động xây dựng những tuyến đường hoa nông thôn mới; thường xuyên tham gia vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ. Toàn xã trồng được 2.300 cây xanh phân tán trên các trục đường; hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ hành lang giao thông 11/12 thôn, góp phần xây dựng các thôn, làng xanh, sạch, đẹp. Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Xuân Lôi là các thôn đã chủ động xây dựng cổng làng bằng hình thức xã hội hóa, góp phần tô điểm cho bức tranh nông thôn mới của địa phương thêm rạng rỡ”.

Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay, xã Xuân Lôi tiếp tục tập trung quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp bảo đảm cho sự phát triển đồng bộ; hình thành các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung quy mô tối thiểu 10ha; phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước nâng cao thu nhập của nhân dân.

Phấn đấu cuối năm nay, 100% đường trục thôn, ngõ xóm, giao thông trục chính nội đồng được cứng hóa; 80% đường trục xã, trục thôn trong khu dân cư, đường ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng. Xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; duy trì và nâng cao cơ sở vật chất bảo đảm nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Tiếp tục nâng cấp và mở rộng diện tích 8 nhà văn hóa thôn; nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã lên 55 triệu đồng/người/năm.

Vĩnh Phúc: Linh hoạt các cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Lập Thạch
Mỗi người dân đều tự nguyện góp công sức tạo nên những đường hoa đẹp.

Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu do UBND tỉnh ban hành, huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã đăng ký và căn cứ vào tình hình của địa phương để có kế hoạch triển khai chi tiết, lộ trình cụ thể. UBND huyện giao các ngành chuyên môn phụ trách từng tiêu chí bám sát để hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của từng đơn vị và công tác thi đua hằng năm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch, trong thời gian tới, UBND huyện Lập Thạch tập trung chỉ đạo 4 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 tập trung bố trí, huy động nguồn lực để thực hiện duy tu, bảo trì, nâng cấp, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội bảo đảm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, tập trung vào cứng hóa các tuyến đường giao thông trục ngõ, xóm; cải tạo hệ thống thủy lợi để nâng cao khả năng cấp, thoát nước cho sản xuất; tiếp tục xây dựng hệ thống rãnh, thu gom nước thải sinh hoạt nhằm cải thiện cảnh quan, môi trường các khu dân cư; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn nhằm bảo đảm sinh hoạt cho người dân. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân theo hướng bền vững.

Vĩnh Phúc: Linh hoạt các cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Lập Thạch
Chi hội Phụ nữ của các thôn đẩy mạnh phong trào 3 sạch và xây dựng tuyến đường hoa phụ nữ.

Ông Nguyễn Văn Thái - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lập Thạch cho biết: “Bên cạnh việc thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học, huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế đang có tại địa phương. Đồng thời, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ, tăng cường đầu tư cho khâu bảo quản và chế biến nông sản; tiếp tục phát triển các sản phẩm thế mạnh của từng địa phương gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phấn đấu năm 2022, toàn huyện có 5 sản phẩm OCOP là: Cá thính Đức Hường, Vân Trục; dược liệu An xoa Đức Hường, Vân Trục; thanh long ruột đỏ Quốc Cường, Ngọc Mỹ; bánh gạo rang Dũng Hưng, Tiên Lữ; tương quê Dũng Hưng, Tiên Lữ được chứng nhận.”

Cùng với đó, huyện tập trung xây dựng và thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn; hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nông dân. Tiếp tục mở rộng thị trường và quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống như: Mây tre xiên ở xã Văn Quán, Triệu Đề và làng nghề hoa, cây cảnh ở Triệu Đề. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở 4 xã đăng ký năm 2022 và có các giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load