Thứ bảy 20/04/2024 04:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 01/2022

22:49 | 06/01/2022

(Xây dựng) - Sáng 6/01, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 01/2022.

vinh phuc hoi nghi giao ban bao chi thuong ky thang 012022
Toàn cảnh Hội nghị giao ban báo chí.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 12/2021 và đầu tháng 01/2022, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chủ động thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh.

Nổi bật là việc thông tin, tuyên truyền về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; kết quả Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV; Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVII;

Tuyên truyền những thành tựu, dấu mốc quan trọng của tỉnh sau 25 năm tái lập; kết quả việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh trong năm 2021; phương hướng, giải pháp trọng tâm trong năm 2022; kết quả thực hiện các chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy của các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; kết quả triển khai thí điểm đánh giá cán bộ bằng sản phẩm.

Các cơ quan báo chí đã chú trọng tuyên truyền những mô hình, gương điển hình trong lao động, sản xuất; gương người tốt, việc tốt... với nhiều tin, bài, phóng sự, số báo, chương trình nội dung sâu, có tính định hướng tốt, hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, được cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Tài – Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã thông tin tới báo chí những kết quả đã đạt được của ngành Xây dựng trong năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng thời, trả lời, giải đáp một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được các cơ quan báo chí phản ánh.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Duy Đông đề nghị các cơ quan báo chí bám sát định hướng, kế hoạch, thông tin, tuyên truyền kịp thời hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Tuyên truyền sâu rộng kết quả việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh trong năm 2021, phương hướng, giải pháp trọng tâm trong năm 2022; những kết quả, thành tựu của tỉnh đã đạt được sau 25 năm tái lập.

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện một số kết luận của Bộ Chính trị; kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh... Nhấn mạnh tuyên truyền những thành tựu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; những điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội; công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Tăng cường tuyến tin, bài tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh gắn với việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022...

Chủ động xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự chương trình phục vụ xuất bản số báo Xuân, chương trình chào Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tuyên truyền Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI (dự kiến tổ chức ngày 21/01/2022)...

Đồng thời, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cũng yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh cần chú trọng đổi mới, nâng cao hình thức, chất lượng tin, bài, tránh tình trạng đơn điệu trong nội dung tuyên truyền nhằm thu hút độc giả. Chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn chủ đề nâng cao chất lượng các tuyến tin, bài, phóng sự chất lượng cao để tham gia các giải báo chí do Trung ương, các Bộ, ngành và tỉnh tổ chức.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load