(Xây dựng) – Chiến dịch ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT), trả lại đường thông, hè thoáng trong thời gian qua trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo được hiệu ứng tốt. Đây là đợt ra quân lớn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng, với nhiều phương tiện chuyên dụng, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, sau mỗi lần ra quân rầm rộ, tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT vẫn diễn ra, thậm chí, diễn ra công khai trên hầu hết các xã thị trấn huyện Bình Xuyên.
Tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT tại thị trấn Hương Canh.
Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên đã tích cực tham mưu giúp UBND huyện ban hành các kế hoạch về việc giải toả hành lang về ATGT.
Mặc dù với số lượng công chức, viên chức giảm theo đề án tinh giản biên chế, tuy nhiên lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã cùng tập thể cán bộ, nhân viên của phòng phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm. Tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã ra quân được 31 đợt và xử lý trên 1.658 trường hợp vi phạm hành lang ATGT.
Ông Nguyễn Hồng Phương - Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên
Mặc dù lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tích cực và nỗ lực là vậy nhưng một số xã đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền và giải toả hành lang ATGT, nếu có làm chỉ là làm hình thức, điển hình là xã Đạo Đức, thị trấn Hương Canh.
Tại xã Đạo Đức, đây được coi là điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của huyện Bình Xuyên, theo quan sát của phóng viên Báo Xây dựng, tình trạng lấn chiếm tập trung tại một số điểm nóng là đường QL 2 (BOT) lấn chiếm hành lang đất đai khu vực đầu đường 100m, các công ty bày bán vật liệu máy móc trên vỉa hè…
Tại thị trấn Hương Canh, tình trạng lấn chiếm ngay trước mặt trụ sở UBND huyện Bình Xuyên. Bên cạnh đó, còn có một số xã yếu kém trong việc quản lý hành lang ATGT là xã Sơn Lôi, Hương Sơn...
Vẫn biết để giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cần có thời gian, song, nếu như không có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền các xã, thị trấn và trên hết là ý thức chấp hành pháp luật của người dân, thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sẽ mãi là bài toán khó chưa có lời giải. Vậy vai trò của lãnh đạo các xã thị trấn trong việc này là gì? các xã có hoàn thành nhiệm vụ năm khi mà vẫn để tình trạng này diễn ra ngay trước mắt.
Báo điện tử Xây dựng tiếp tục thông tin về vấn đề này.
Linh Anh – Ngọc Minh
Theo