Thứ tư 24/04/2024 20:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên thành công tốt đẹp

18:19 | 31/07/2020

(Xây dựng) - Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, ngày 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

vinh phuc dai hoi dang bo thanh pho vinh yen thanh cong tot dep
Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên điều hành Đại hội.

Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX.

Đại hội đã đánh giá, khẳng định những thành tựu, phân tích nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, làm sáng tỏ 5 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh, chính thức ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI, gồm 41 đồng chí, tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ, đảm bảo đúng cơ cấu, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Ban Chấp hành khóa XXI đã họp phiên thứ nhất, bầu ra Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí; bầu đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

vinh phuc dai hoi dang bo thanh pho vinh yen thanh cong tot dep
Đại hội được tổ chức nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm.

Theo kết quả công bố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lương Văn Long và đồng chí Nguyễn Hoài Nam tái đắc cử giữ chức Phó Bí thư Thành ủy; Bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thái Châm được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vĩnh Yên.

vinh phuc dai hoi dang bo thanh pho vinh yen thanh cong tot dep
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí ra mắt Đại hội.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu gồm 31 đại biểu chính thức, tiêu biểu, đại diện cho 8.267 đảng viên trong toàn Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư thành phố Vĩnh Yên nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên khóa XXI vừa thống nhất thông qua, là công trình tập thể, được xây dựng bằng tâm sức, trí tuệ, nguyện vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là: Bằng mọi giải pháp phù hợp, các bước đi đúng hướng, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế đưa Vĩnh Yên phát triển nhanh và vững chắc, thực hiện bằng được khát vọng vươn lên của người dân thành phố, quyết tâm xây dựng Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh, cùng với tỉnh và nhân dân cả nước, góp công sức, xây dựng cơ đồ dân tộc Việt Nam rạng ngời đi lên.

vinh phuc dai hoi dang bo thanh pho vinh yen thanh cong tot dep
Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Nghị quyết được thông qua chỉ là bước đầu, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên là phải đưa Nghị quyết vào đời sống, một cách hiệu quả. Do vậy, công việc trước mắt, ngay sau Đại hội này của mỗi cấp ủy là phải triển khai cụ thể, đồng bộ nội dung Nghị quyết Đại hội đến với từng đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, trở thành hành động của mọi cấp ủy, mọi tổ chức và mỗi người dân.

Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, phải vượt qua, nhưng nhân dân Vĩnh Yên chắc chắn sẽ đoàn kết thống nhất, một lòng gắn bó keo sơn hướng về Đảng, sẽ đem tất cả tâm sức, trí tuệ, nhiệt huyết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, vì sự phát triển chung của đất nước.

Vì mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Vĩnh Yên và thế hệ tương lai sau này sẽ viết tiếp những trang sử mới, khẳng định sức mạnh đoàn kết của người dân thành phố, không có khó khăn nào không vượt qua - Vĩnh Yên nhất định vững bước vào tương lai.

vinh phuc dai hoi dang bo thanh pho vinh yen thanh cong tot dep
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI thành công, khẳng định niềm tin mãnh liệt, tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, vào dân tộc Việt Nam anh hùng.

Ngọc Minh – Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load