Thứ sáu 19/04/2024 13:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng được xuất viện

23:08 | 26/02/2020

(Xây dựng) - Sáng 26/2, tại phòng khám đa khoa Quang Hà, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) bệnh nhân cuối cùng nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

vinh phuc benh nhan nhiem covid 19 cuoi cung duoc xuat vien
Các bác sỹ tặng hoa chúc mừng bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng khỏi bệnh.

Sau khi được ra viện, ông V sẽ được ở lại viện theo dõi thêm 7 ngày. Tính đến nay, 11/11 ca nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã khỏi bệnh. Bệnh nhân V là trường hợp thứ 5 được điều trị thành công ở tuyến huyện. Như vậy, đến thời điểm này cả 16 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã điều trị khỏi, 13 ngày qua không ghi nhận thêm ca mới.

Bệnh nhân được xuất viện là ông N.V.V 50 tuổi ở thôn Ái Văn, Sơn Lôi, Bình Xuyên (là bố của bệnh nhân NTD, 1 trong 8 người trong đoàn đi từ Vũ Hán nhiễm Covid-19). Ông V nhập viện ngày 13/2, sau 13 ngày điều trị và xét nghiệm âm tính 4 lần với Covid-19 theo quy định bệnh nhân đã đủ điều kiện để xuất viện. Trước đó, mẹ và em gái của bệnh nhân D cũng đã được xác định mắc Covid-19. Như vậy trong gia đình bệnh nhân V có 4 người bao gồm vợ và 2 con đều bị mắc Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện.

Đại diện gia đình, ông N.V.V cảm ơn UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc và đặc biệt là đội ngũ y, bác sỹ phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà cũng như đội ngũ y, bác sỹ đã và đang điều trị, tham gia quá trình chăm sóc, chữa trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19.

Chiều qua (25/2), tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Vĩnh Phúc được lập tại Trung đoàn 834, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã bàn giao về các địa phương 82 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung về với gia đình. Đây là những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính với Covid-19 và được tổ chức cách ly phòng dịch ở trong cơ sở cách ly tập trung của tỉnh tại doanh trại Trường Quân sự tỉnh cũ, nay thuộc Trung đoàn 834, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc theo các quy định của Bộ Y tế... Trong suốt 16 ngày cách ly (9/2 - 25/2), 82 người trên đã được theo dõi, kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt theo quy định, 100% các công dân được xét nghiệm 2 lần và cho kết quả âm tính với Covid-19, sức khỏe hoàn toàn ổn định, đủ điều kiện trở về địa phương. Sau khi về nhà, 82 người này tiếp tục thực hiện tự cách ly tại nhà trong 7 ngày dưới sự theo dõi, giám sát của Trạm y tế địa phương cơ sở.

Những bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi là thành công bước đầu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Thời gian tới, các cấp, ngành và người dân cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng chống trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load