Thứ sáu 29/03/2024 04:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Việt Nam kỳ vọng "hút" được hàng tỷ USD vào NIC giống như Hàn Quốc

20:57 | 10/01/2021

Xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng đây là nơi ươm tạo các doanh nghiệp tương lai và hứa hẹn hút hàng tỷ USD cho các dự án đổi mới, sáng tạo.

Tại Tọa đàm về vai trò của NIC trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và hướng đến nền kinh tế số 2030, nhiều chuyên gia, học giả và lãnh đạo doanh nghiệp đã chia sẻ những quan điểm về chuyển đổi số đối với nền kinh tế.

Theo ông Vũ Quốc Huy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), NIC được lập ra mang rất nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi của Chính phủ, trong đó có cơ chế rút ngắn thủ tục hành chính, cấp phép visa, sở hữu trí tuệ, rồi giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài, có ưu đãi tài chính, tín dụng đất đai...

viet nam ky vong hut duoc hang ty usd vao nic giong nhu han quoc
Phối cảnh dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

"Chúng tôi cũng thành lập mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó có thành lập các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt trên toàn thế giới, hiện nay có hơn 1.000 người và có 5 văn phòng ở các nước. Dự kiến, đây sẽ là cầu nối, liên kết các trí tuệ Việt Nam để hiến kế cho đất nước những phát minh, những sáng chế, phát triển", ông Huy nói.

Theo đại diện của NIC, phía Hàn Quốc tài trợ số tiền khá lớn để giúp Việt Nam xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và ông này kỳ vọng NIC sẽ trở thành điểm đến cho các hoạt động đầu tư vào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo cấp quốc gia, địa phương và vùng.

Tại Tọa đàm, ông Nguyễn Anh Tuấn, lãnh đạo Samsung Vina cho biết, từ năm 2015 đến nay, Hàn Quốc đã thành lập 17 trung tâm đổi mới sáng tạo, nhằm kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp lớn và chuỗi giá trị toàn cầu. Các trung tâm tại Hàn Quốc đã kết nối các tập đoàn lớn như Samsung, SK, Intel… với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Hàng năm, Hàn Quốc chi 1,8 tỷ USD cho các hoạt động đầu tư, bảo lãnh, cho vay… các dự án đổi mới, sáng tạo. Chính nhờ nguồn vốn hỗ trợ này, mạng lưới đổi mới sáng tạo Hàn Quốc đã thu hút hàng trăm tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu vào doanh nghiệp trong nước, mang lại thành công rất lớn cho Hàn Quốc khi đến nay, quốc gia này có 5.000 doanh nghiệp tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu", ông Tuấn nói.

Đại diện Samsung Vina cho rằng, việc Việt Nam xây dựng NIC sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp Việt, doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ mới, cho các ý tưởng, những doanh nhân trẻ khởi nghiệp, ươm tạo phát triển. NIC có thể học hỏi được kinh nghiệm của Hàn Quốc và cũng vận dụng mô hình và các sáng kiến của họ để phát triển các ngành công nghiệp của mình.

viet nam ky vong hut duoc hang ty usd vao nic giong nhu han quoc
Thủ tướng và các Bộ trưởng, trưởng ngành và chuyên gia nhấn nút khởi công xây dựng dự án ngày 9/1

Theo ông Nguyễn Văn Minh, đại diện Tập đoàn Sunshine, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0) đã và đang tạo ra các mô hình kinh tế mới, dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới… Đây cũng là một "cuộc chơi" thật, nơi các doanh nghiệp sẽ phải bứt phá để tạo được dấu ấn trên thị trường.

Cho đến nay, những doanh nghiệp đạt được thành tựu bứt phá đều nhờ sự khác biệt đến từ việc áp dụng công nghệ 4.0, đó cũng là cơ hội mà chúng tôi nắm bắt và thành công.

Ông Minh cho rằng, một trong những khái niệm được nhắc tới nhiều là "kinh tế số". Doanh nghiệp cần hướng tới sự phát triển bền vững và tự chủ, không để phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài, phải có bản sắc riêng mới có thể bứt phá trong cuộc cạnh tranh công nghệ không biên giới này.

Để không bị "bỏ lại phía sau", các doanh nghiệp buộc phải đưa ra một tầm nhìn xa hơn, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển một cách bài bản, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, giải pháp công nghệ số, tích hợp công nghệ số hóa, để phát triển giải pháp sản xuất, kinh doanh dựa trên số hóa.

Theo An Linh/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load