Thứ sáu 29/03/2024 22:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Viện Kiến trúc quốc gia tăng cường hợp tác với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

14:48 | 13/02/2023

(Xây dựng) – Vừa qua, Đoàn công tác của Viện Kiến trúc quốc gia Bộ Xây dựng do Viện trưởng Mai Thị Liên Hương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND và Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về hợp tác trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch, thiết kế đô thị và lập quy chế quản lý kiến trúc.

Viện Kiến trúc quốc gia tăng cường hợp tác với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc
Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia Mai Thị Liên Hương tặng tranh cho Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành.

Trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành trao đổi cởi mở về các vấn đề của tỉnh và đồng ý về chủ trương giao Sở Xây dựng là đầu mối liên hệ, triển khai hợp tác cùng Viện thực hiện các nhiệm vụ sắp tới.

Đoàn công tác của Viện Kiến trúc quốc gia cũng đã làm việc cùng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc để hướng đến hợp tác xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch thiết kế đô thị nông thôn, lập quy chế quản lý kiến trúc…

Để nâng cao chất lượng xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của địa phương trong thời gian tới, hai bên thống nhất quan điểm cần áp dụng tiêu chuẩn ở mức cao hơn tiêu chuẩn tối thiểu, cụ thể là phải đạt ở mức trên trung bình, hoặc thậm chí có tiêu chuẩn phải đạt tiệm cận mức cao.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị Viện Kiến trúc quốc gia hỗ trợ đào tạo và tổ chức hội thảo nhằm phối hợp tham gia giảng dạy tại các chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho kiến trúc sư (CPD).

Viện Kiến trúc quốc gia tăng cường hợp tác với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc
Đoàn công tác Viện Kiến trúc quốc gia làm việc cùng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Xây dựng sẽ thông báo đến các tổ chức, cá nhân đang hành nghề kiến trúc tại địa phương đăng ký tham gia chương trình tích điểm phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Đặc biệt, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc rất mong muốn Viện Kiến trúc quốc gia sẽ xây dựng được cơ sở dữ liệu về kiến trúc, chuyển đổi số nhằm giúp quản lý, tham khảo, tra cứu về lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng thông qua hệ thống cổng điện tử. Hệ thống này cũng sẽ hỗ trợ thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo hình thức kết hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các kiến trúc sư.

Trao đổi về công tác phối hợp tổ chức và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia Trịnh Hồng Việt cho biết, căn cứ vào nhu cầu và đối tượng trong tỉnh, Viện có thể phối hợp tổ chức lớp để các kiến trúc sư tham dự các chương trình tích điểm CPD theo hình thức học trực tuyến, hoặc thông qua hội thảo khoa học phối hợp tại Sở Xây dựng.

Viện Kiến trúc quốc gia tăng cường hợp tác với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc
Đoàn công tác Viện Kiến trúc quốc gia chụp ảnh lưu niệm với Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Bổ sung về hợp tác đào tạo, Trưởng phòng Quản lý khoa học – kỹ thuật và dữ liệu của Viện Kiến trúc quốc gia Nguyễn Tất Thắng cho biết: Việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc phải tuân theo các Luật, Nghị định và Thông tư về tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong đó có Quy chuẩn quốc gia và Quy chuẩn địa phương để áp dụng cho từng vùng và địa phương cụ thể.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia Vũ Đình Thành cảm ơn Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã sắp xếp để làm việc cùng Viện và hy vọng hai bên sớm bắt tay vào công việc, từ đó ký kết biên bản ghi nhớ làm cơ sở để xây dựng chương trình hợp tác cụ thể.

Dịch Phong (Ảnh: Đức Nguyên)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load