Thứ sáu 19/04/2024 12:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vì sao Tecco Home vẫn động thổ mùa dịch Covid-19

13:50 | 02/04/2020

(Xây dựng) - Chính phủ đã có khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết nhằm kiểm soát dịch Covid-19, nhưng vì sao chủ đầu tư dự án Tecco Home vẫn tổ chức làm lễ động thổ vào sáng 31/3 vừa qua.

Lý do được chủ đầu tư đưa ra là để giữ vững niềm tin với khách hàng và đối tác. Tuy nhiên, do diễn ra trong mùa dịch nên nghi thức có phần đặc biệt hơn. Chỉ một vài lãnh đạo chủ chốt tham gia thực hiện “báo cáo Thổ công” như truyền thống mỗi khi xây dựng bất kỳ công trình nào mới.

Theo đại diện chủ đầu tư, kế hoạch động thổ dự án đã được Công ty chuẩn bị sẵn từ trước đó rất lâu. Trong các kế hoạch truyền thông tới khách hàng trước đó cũng đã định sẵn ngày động thổ dự án. Do đó, để giữ niềm tin với khách hàng cũng như đảm bảo tiến độ triển khai của dự án đúng theo kế hoạch nên buổi lễ vẫn được diễn ra đúng ngày đã định.

vi sao tecco home van dong tho mua dich covid 19
Phối cảnh dự án Tecco Home tại Bình Dương.

Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của Covid-19 và tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng chống dịch bệnh nên chủ đầu tư đã phải thay đổi cách thức tổ chức buổi lễ. Thay vì được tổ chức hoành tráng, quy mô cả trăm người như dự định thì nay buổi lễ rút gọn lại chỉ còn là nghi thức.

Thông thường, để phát triển một dự án bất động sản thì bất cứ chủ đầu tư nào cũng đều phải xây dựng kế hoạch dài hạn, trong đó có những mốc quan trọng như: Động thổ, khởi công, cất nóc. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp cụ thể mà có cách ứng biến linh động. Ví dụ, giai đoạn này phải tổ chức làm sao vừa đảm bảo được an toàn về phòng chống dịch bệnh, vừa có thể đạt được kế hoạch công việc đã đề ra trước đó.

Tới thời điểm này, không thể phủ nhận những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến thị trường bất động sản. Thế nhưng, nhiều chuyên gia cho rằng, dịch bệnh cũng là cơ hội để giúp thanh lọc thị trường, loại bỏ những nhà đầu tư yếu kém. Trong tương lai gần, khi dịch được kiểm soát thị trường sẽ trở lại nhịp sôi động vốn có. Đặc biệt, tại các thị trường vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, bởi đây đều là những nơi đang hấp dẫn giới đầu tư.

Là cửa ngõ phía Đông, Đông Bắc và nằm sát thành phố Hồ Chí Minh hai thành phố trẻ Thuận An và Dĩ An của Bình Dương luôn được các nhà đầu tư săn đón, mỗi năm cung cấp cho thị trường vài ngàn sản phẩm căn hộ đất nền. Đây cũng được xem là thị trường sôi động nhất trong năm qua bởi mức giá phù hợp với túi tiền và khả năng đầu tư của số đông khách hàng. Bên cạnh đó, đây là những khu vực có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại đồng bộ, dễ dàng kết nối với và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Thuận An và Dĩ An cũng là nơi hình thành các Khu công nghiệp đầu tiên của Bình Dương nên đến nay lượng chuyên gia công nhân tập trung về đây làm việc nhiều. Từ đó dẫn đến nhu cầu về chỗ ở rất lớn nên các doanh nghiệp đầu tư bất động sản TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng nắm bắt đón đầu thị trường để phát triển nhà ở cho người lao động.

Trong số đó, có thể kể đến dự án Tecco Home do Tổng Công ty Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư ngay tại vòng xoay An Phú, nút giao thông huyết mạch trung tâm của thành phố Thuận An. Từ dự án có thể kết nối dễ dàng với khu vực quận Thủ Đức, khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP, các khu vực hành chính cũng như các trung tâm thương mại Aone Bình Dương, Lotte Mart, Vincom Plaza, Bệnh viện quốc tế Becamex, Columbia Bình Dương…

Dự án được xây dựng trên khu đất 4.497m2 quy mô gồm 1 block, 22 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe, 2 tầng thương mại. Dự kiến dựa án sẽ bàn giao nhà vào quý 4/2021.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
  • Lào Cai: Chuẩn bị điều kiện để thực thi Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi)

    (Xây dựng) – Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới đáng chú ý, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia, giúp thị trường thêm minh bạch, bền vững. Để Luật mới được triển khai thực hiện ngay sau khi có hiệu lực, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã và đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thực thi Luật vào đầu năm 2025.

  • Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ

    (Xây dựng) - Ông Phan Quốc Quế (Đắk Nông) đã được UBND thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 4/5/2010 (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đơn vị hành chính cũ là huyện), đứng tên là hộ ông Phan Quốc Quế, tổng diện tích 307m2, trong đó, đất ở đô thị 60m2, đất trồng cây lâu năm khác 247m2.

  • Các trường hợp phải phải sang tên sổ đỏ

    (Xây dựng) – Điều 133 Luật Đất đai 2024 có quy định rõ về các trường hợp phải thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ).

  • Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

    (Xây dựng) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1446/UBND-NC ngày 17/4/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố.

  • An Giang: Khu đô thị mới Tây sông Hậu đủ điều kiện bán 104 căn nhà liên kế

    (Xây dựng) – Sở Xây dựng An Giang đã ban hành Văn bản số 851/SXD-QLN&HTKT về việc thông báo sản phẩm dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu giai đoạn 2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện bán theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản (Khu liên kế (Ph3.2) tại các lô: C86, C87, C88, C90, C91, C92, C95, C96, C97, C98, C99 ), gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức nhà ở Quốc gia tại An Giang. Theo Văn bản này, 104 căn nhà liên kế thuộc các khu Ph3.2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

  • Hà Nội: Hai dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Khu đô thị mới Cầu Giấy

    (Xây dựng) – Sau gần 20 năm được giao đất, hai lô đất có tổng diện tích hơn 11.000m2 của Tập đoàn Hà Đô và Tập đoàn GFS (nằm đối diện Công viên Cầu Giấy) vẫn đang là một bãi đất trống được quây tôn kín mít.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load