Thứ năm 25/04/2024 13:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Uông Bí (Quảng Ninh): Không chủ quan với bão lụt cuối mùa mưa 

11:27 | 25/10/2021

(Xây dựng) - Thành phố Uông Bí vừa sơ bộ đánh giá mức độ thiệt hại do mưa bão gây ra trong 9 tháng đầu năm nay thấp hơn so với các năm trước trong vòng một thập kỷ qua là nhờ làm tốt công tác phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở, đồng thời địa phương cũng quán triệt tinh thần không chủ quan với bão lụt cuối mùa mưa bằng các giải pháp thiết thực.

uong bi quang ninh khong chu quan voi bao lut cuoi mua mua
Cầu Miếu Bòng dài 61m, rộng 9m thay thế đường ngầm qua đoạn suối ngập lụt nguy hiểm trong mùa mưa.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố Uông Bí chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão lớn, 3 đợt áp thấp nhiệt đới và 3 trận mưa khéo dài trên diện rộng... nước từ đầu nguồn vùng rừng Yên Tử, Vàng Danh cấp tập đổ xuống các khe suối và Sông Uông. Mực nước sông suối bỗng chốc dâng cao rất nguy hiểm vùng hạ lưu. Mưa lớn kéo dài còn làm sạt lở đất đồi nhất là taluy các con đường xẻ núi, xuyên rừng ở xã vùng cao thuộc xã Thượng Yên Công, phường Vàng Danh và Bắc Sơn.

Năm 2021, Uông Bí đã xóa xong các đoạn đường ngầm qua suối. Tiêu biểu như xây cầu thay đường ngầm Sông Uông, bắc cầu thay đoạn ngầm Miếu Bòng trên Tỉnh lộ 326 đoạn Lán Tháp - Năm Mẫu. Khi trời đổ mưa, UBND các phường xã bám sát các địa bàn dân cư thuộc vùng trũng, bãi thải mỏ, vùng nguy cơ sạt lở đất đồi, các công trình xây dựng dở dang... yêu cầu các hộ và người vãng lai, người tạm trú di dời đến nơi an toàn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của thiên tai để phát các bản tin dự báo, còn kết hợp với các phường xã dùng loa phóng thanh thông tin lưu động, nhắc nhở mọi người không chủ quan khi mưa to, gió lớn rất dễ dẫn đến sự nguy hiểm ngay ở thổ đất nơi mình sinh sống.

uong bi quang ninh khong chu quan voi bao lut cuoi mua mua
Mưa lớn kéo dài, đất đồi õng nước khiến đoạn taluy đường Khe Giang bị sạt trượt.

Nhờ làm tốt công tác chủ động chống nghịch thủy như chống giặc lửa (phòng cháy hơn chữa cháy), 9 tháng đầu năm thành phố Uông Bí đã đạt được 3 không: Không thiệt hại về người, không thiệt hại về nông nghiệp, không thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên mưa lớn kéo dài, đất đồi õng nước khiến một số đoạn taluy trên các Tỉnh lộ và đường liên thôn bị sạt trượt, trong đó có đoạn đường Khe Giang mới mở nối Tỉnh lộ 326 với trung tâm thành phố tại phường Thanh Sơn.

Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 5777/SGTVT-QLCL hỗ trợ, hướng dẫn thành phố Uông Bí các giải pháp kỹ thuật khắc phục hậu quả sạt trượt mái taluy đoạn đường Khe Giang trên tinh thần khảo sát lại địa hình, địa chất, thủy văn, mạch nước ngầm khu vực sạt trượt làm cơ sở tính toán phạm vi bị ảnh hưởng, chiều sâu đào hạ tải mái taluy dương đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận, chung quy phải đảm bảo an toàn xây dựng theo quy định tiêu chuẩn TCVN 9861: 2013.

Thành phố Uông Bí đã chỉ đạo cơ quan chức năng kịp thời thu dọn cây cối, đất cát theo dòng nước lũ đổ xuống đường sá, đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan, môi trường ngay sau mỗi trận mưa bão. Các phòng ban, phường xã nòng cốt là Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp cơ sở ở tư thế làm chủ tình hình, nắm chắc lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm 4 tại chỗ.

uong bi quang ninh khong chu quan voi bao lut cuoi mua mua
Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật khắc phục sạt trượt mái taluy đoạn đường Khe Giang.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Uông Bí nắm chắc lực l¬ượng, sẵn sàng huy động gồm 985 người, trong đó có gần 200 cán bộ chiến sĩ đơn vị bộ đội đóng quân canh phòng ở địa phương, 300 công nhân mỏ, các ngành kinh tế trên địa bàn tham gia; cùng đầy đủ công cụ cứu hộ cầm tay, vật tư thiết bị và gần 70 ôtô - xe máy thường trực cứu hộ, cứu nạn... trên tinh thần không lơ là chủ quan với bão lụt cuối mùa mưa, đây là thời điểm rất dễ xảy ra giông lốc mưa đá.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load