Thứ tư 15/01/2025 02:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Thế giới /

Umea - Nghịch lý Thủ đô văn hóa châu Âu

16:48 | 16/01/2014

Thủ đô văn hóa châu Âu là biệt danh được EU hàng năm dành cho 2 thành phố ở châu Âu thông qua một quy trình đăng ký và lựa chọn chặt chẽ nhằm để tôn vinh những giá trị văn hoá của các thành phố ấy và thúc đẩy giao lưu, trao đổi văn hoá giữa các nước thành viên EU.

Năm 2014, thành phố Umea của Thuỵ Điển là một trong hai thành phố ấy.

Cho tới nay, Umea là Thủ đô văn hoá châu Âu xa lạ nhất và cũng nhiều nghịch lý nhất. Chỉ riêng việc nếu không được gắn biệt danh này thì cũng chỉ có không nhiều người dân ở châu Âu biết đến Umea. Hay nói theo cách khác, nhờ biệt danh ấy mà Umea trở nên nổi tiếng. Thành phố này nằm ở gần như cực Bắc của Thuỵ Điển và cũng chưa có Thủ đô văn hoá Châu Âu nào trước nó ở gần Bắc Cực như nó. Nghịch lý lớn nhất ở thành phố này có lẽ ở chỗ Umea được thành lập từ năm 1622, nhưng lại được cả người dân lẫn du khách cảm nhận là thành phố trẻ. Lý do ở chỗ 1/3 trong số dân hơn 120.000 hiện tại là sinh viên. Lý do ở nhịp sống đặc thù ở thành phố này. Không ở thành phố nào khác trên khắp châu Âu có nhiều lễ hội văn hoá đa dạng như ở Umea, từ cổ điển đến hiện đại, từ hàn lâm đến thị trường. Ở đây có nhà hát opera từ cách vài thế kỷ nhưng đồng thời có cả những rạp chiếu bóng hiện đại nhất, có liên hoan nhạc cổ điển và nhạc rock các loại, có rất nhiều thư viện và viện bảo tàng. Cả kiến trúc lẫn văn hoá đều đặc thù đồng thời cho cả châu Âu xưa và nay.

Phong cách sống của người dân ở đây cũng có phần nghịch lý. Thời tiết lạnh đến khắc nghiệt mà các hoạt động công cộng ngoài trời vẫn rất sôi động, vẫn thấy xe đạp được sử dụng nhiều hơn ô tô. Dân Thuỵ Điển còn cho rằng, thành phố này là nơi "khoan dung nhất" ở Thụy Điển. Chính những nghịch lý này khiến việc Umea được vinh danh có gây bất ngờ, nhưng rất được đồng tình.

Bắc Hà (ktdt.vn)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load