Thứ sáu 26/04/2024 06:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tuần lễ năng lượng tái tạo 2020: Đột phá để phục hồi và phát triển xanh vì cuộc sống an lành

17:08 | 24/08/2020

(Xây dựng) – Tuần lễ năng lượng tái tạo 2020 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 25 và 29/8, tại Hà Nội, với 4 tọa đàm xoay quanh chủ đề “Đột phá để phục hồi và phát triển xanh vì cuộc sống an lành”.

tuan le nang luong tai tao 2020 dot pha de phuc hoi va phat trien xanh vi cuoc song an lanh
Tuần lễ năng lượng tái tạo 2020 diễn ra trong bối cảnh thế giới phải chống lại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Tuần lễ năng lượng tái tạo là sự kiện thường niên do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam khởi xướng từ năm 2016, nhằm đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng sạch tại Việt Nam.

Năm nay, Tuần lễ năng lượng tái tạo 2020 diễn ra trong một bối cảnh rất đặc biệt. Loài người đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19 và sự tác động ngày càng khắc nghiệt của quá trình biến đổi khí hậu. Trong hoàn cảnh này, Ban tổ chức quyết định lấy chủ đề của Tuần lễ năng lượng tái tạo 2020 là “Đột phá để phục hồi và phát triển xanh vì cuộc sống an lành”.

Chương trình có 4 tọa đàm chính. Một là “Phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam: Lợi ích, nút thắt và giải pháp tháo gỡ”; Hai là “Chuyển dịch năng lượng công bằng qua thúc đẩy phát triển điện mặt trời kết hợp với nông nghiệp và điện mặt trời nổi”; Ba là “Chuyển dịch năng lượng sạch: Xu thế toàn cầu và hành động địa phương”; Bốn là tọa đàm “Phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam: Những đột phá kì vọng”.

Chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy các bên liên quan thảo luận và đưa ra đề xuất đóng góp cho việc thực hiện Nghị Quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị và dự thảo Quy hoạch Điện VIII được Bộ Công Thương xây dựng để trình Chính phủ trong vài tháng tới.

tuan le nang luong tai tao 2020 dot pha de phuc hoi va phat trien xanh vi cuoc song an lanh
Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển ngành năng lượng tái tạo.

Vì hoàn cảnh đặc biệt nên năm nay sự kiện sẽ được tổ chức theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp. Khách mời có thể theo dõi sự kiện qua một đường link trực tuyến, hoặc trực tiếp tham dự tọa đàm ở khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Trước đó, năm 2019, Tuần lễ Năng lượng tái tạo lần thứ 4 thu hút hơn 500 đại biểu tham dự, với 1.000 lượt quan tâm trên các kênh truyền thông trực tuyến và khởi động sáng kiến Triệu ngôi nhà Xanh vì Việt Nam thịnh vượng.

Dịch Phong (Ảnh: Internet)

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load