Thứ sáu 26/04/2024 04:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu sẽ diễn ra từ ngày 19 – 27/12

14:35 | 02/12/2020

(Xây dựng) – "Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu 2020" – Vung Tau Taste Week 2020 sẽ diễn ra từ ngày 19/12/2020 đến hết ngày 27/12/2020 tại khu vực Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu.

tuan le mon ngon pho bien vung tau se dien ra tu ngay 19 2712
Quang cảnh buổi họp báo công bố Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu 2020.

Sự kiện này là dịp để các vùng, miền, doanh nghiệp du lịch, nghệ nhân... giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về ẩm thực, trình diễn những kỹ năng, món ăn đặc sắc. Qua đó còn giới thiệu hình ảnh thành phố Vũng Tàu cũng như tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến với du khách tham quan. Đây còn là dịp để các đơn vị kinh doanh, du lịch trên địa bàn được quảng bá tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư, phát triển và khẳng định thương hiệu du lịch của địa phương.

Ông Hoàng Vũ Thảnh – Quyền Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu khẳng định: “Chúng tôi kỳ vọng “Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu 2020” sẽ là hoạt động thường niên, đẳng cấp nhằm giới thiệu nền ẩm thực đặc sắc của thành phố. Thông qua ẩm thực giới thiệu về Vũng Tàu là một thành phố năng động, hội tụ những tinh hoa du lịch biển Việt Nam. Trong tương lai, Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu sẽ mở rộng đối tượng tham gia là những thương hiệu ẩm thực hay đầu bếp nổi tiếng quốc tế. Sự kiện này thật sự là ngày hội du lịch quảng bá thương hiệu du lịch Vũng Tàu”.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 19/12/2020 đến hết ngày 27/12/2020 tại tuyến đường Quang Trung (phía biển), với tổng cộng 114 gian hàng, được bố trí thành từng khu, theo từng nhóm đối tượng tham gia kinh doanh, “Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu 2020” hứa hẹn sẽ tạo nên không gian giao lưu, kết nối, tương tác trực tiếp giữa người dân địa phương và du khách, dự kiến sẽ thu hút hàng ngàn lượt du khách và cư dân địa phương đến thưởng lãm.

Thông qua “Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu 2020”, thành phố quảng bá được hình ảnh về điểm nhấn văn hóa ẩm thực của vùng, giới thiệu các món hải sản đặc trưng về vùng đất, con người, bản sắc văn hóa của người dân phố biển, nâng cao hơn nữa vị thế của thành phố Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung.

Chia sẻ những kỳ vọng mà sự kiện này đem lại, ông Huỳnh Văn Sơn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngôi sao biển Sài Gòn – đơn vị thực hiện sự kiện cho biết thêm: “Phố biển Vũng Tàu thực sự cần những lễ hội đẳng cấp để khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển du lịch. Khi chọn ẩm thực làm chủ đề chính của lễ hội, chúng tôi hướng đến không chỉ giới thiệu nền ẩm thực phong phú, mà còn tạo cơ hội để những khách sạn, nhà hàng và các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng nơi đây được trình diễn khả năng của mình. Trên hết, kỳ vọng của chúng tôi là kích cầu du lịch nội địa sau một năm nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Từ đó tạo sức bật để năm 2021 có nhiều thành công hơn”.

Mạnh Cường

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load