Thứ sáu 26/04/2024 03:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam 2020” sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa

16:17 | 09/09/2020

(Xây dựng) – Chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và kỷ niệm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11), tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam 2020” diễn ra từ ngày 15 – 23/11 sẽ có nhiều các hoạt động ý nghĩa.

Các hoạt động của tuần lễ nhằm thiết thực chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và kỷ niệm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11); khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc; động viên, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

tuan le dai doan ket cac dan toc di san van hoa viet nam 2020 se co nhieu hoat dong y nghia
Ảnh minh họa (Nguồn: Đức Anh/Baovanhoa.vn).

Tuần lễ cũng là dịp phát huy bản sắc văn hoá trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ các di sản văn hoá, bản sắc dân tộc, góp phần phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngoài ra, hoạt động còn thúc đẩy kết nối địa phương, dân tộc trong phát triển du lịch cộng đồng tại ngôi nhà chung; tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương các cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì phát động.

Theo ông Trịnh Ngọc Chung - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Làng văn hoá – du lịch các dân tộc Việt Nam, tuần lễ lần này sẽ diễn ra từ ngày 15 – 23/11 với 9 hoạt động như: Triển lãm ảnh với các chủ đề 90 năm chặng đường vẻ vang Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sắc màu di sản văn hoá tại ngôi nhà chung; xây dựng Vườn cây đại đoàn kết các dân tộc; toạ đàm Phát huy vai trò của người tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sắc màu văn hóa Chăm và tái hiện Lễ hội Katê (di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận)… Trong đó, điểm nhấn sẽ là chương trình khai mạc tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam 2020 và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và phát động thực hiện. Theo kế hoạch, đêm khai mạc và biểu dương diễn ra vào lúc 20h ngày 16/11 tại sân khấu Đại đoàn kết, Làng văn hoá – du lịch các dân tộc Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Làng văn hoá – du lịch các dân tộc Việt Nam, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp tổ chức tuần lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao nỗ lực của Làng văn hoá – du lịch các dân tộc Việt Nam trong phối hợp với các đơn vị nhằm chuẩn bị tốt cho tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam 2020. Thứ trưởng khẳng định sự kiện là hoạt động điểm nhấn, khẳng định tầm quan trọng của việc đoàn kết các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nên công tác chuẩn bị phải đặc biệt chú trọng. Nhất là khi, sự kiện được tổ chức trong bối cảnh sắp có nhiều lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước như tiến tới tổng kết phong trào thi đua yêu nước, hướng đến Đại hội XIII của Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đơn vị cần bổ sung, biểu dương cả những điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đặc biệt lưu ý dù tổ chức sự kiện trang trọng nhưng vẫn phải quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo công tác an ninh, không được phép chủ quan.

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load