Thứ bảy 20/04/2024 08:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Từ 0 giờ ngày 26/6, tất cả các hàng, quán trên Quốc lộ 1A đoạn qua Khánh Hòa chỉ được bán mang về

15:39 | 25/06/2021

(Xây dựng) – Ngày 25/6, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa họp khẩn cấp bàn về các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn, uống dọc các tuyến quốc lộ để phòng, chống dịch Covid-19.

tu 0 gio ngay 266 tat ca cac hang quan tren quoc lo 1a doan qua khanh hoa chi duoc ban mang ve
Lực lượng chức năng đã phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở đường Bửu Đóa, thành phố Nha Trang.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, do diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp tại các tỉnh và địa phương lân cận, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu từ 0 giờ ngày 26/6/2021, các cơ sở kinh doanh ăn uống, các quán nước giải khát, cà phê… trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) chỉ được bán mang về.

Sau 18 tháng không ghi nhận ca mắc Covid-19 tại cộng đồng, tỉnh Khánh Hòa vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc mới. Đó là bệnh nhân 13960, là người dân tỉnh Phú Yên đi vào Khánh Hòa khám, chữa bệnh. Tối qua, ghi nhận trường hợp thứ 2 là một bé trai 7 tuổi, ở phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh. Đây là F1 của bệnh nhân 13949. Hiện, 2 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Theo điều tra dịch tễ, tối 19/6, nam bệnh nhân cùng mẹ và anh trai đi xe khách của nhà xe Trung Đức, đi từ xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về Khánh Hòa. Đến 22h10 ngày 20/6, ba mẹ con xuống xe tại tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh. Sáng hôm sau, gia đình tới Trạm y tế địa phương khai báo y tế, và chỉ ở nhà, chỉ tiếp xúc bà nội.

Công tác truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh nói trên đang tiến hành khẩn trương, đồng thời triển khai công tác phòng chống dịch. Đến nay, hơn 200 trường hợp F1 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV2.

Hiện 2 khu dân cư ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang và phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh có trường hợp mắc Covid-19 từng lưu trú đã được phong tỏa. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch để kiểm soát chặt nguồn lây sẽ; quản lý chặt các khu cách ly đặc biệt tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng; vận hành tất cả chốt kiểm soát ra - vào tỉnh để kiểm soát người đến từ vùng dịch; chuẩn bị, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể về việc sẽ tổ chức lại tất cả các trạm kiểm soát, chốt vào Khánh Hòa và trên Quốc lộ 1A từ Vạn Ninh đến Cam Ranh. Ngoài ra UBND tỉnh sẽ ra quyết định phong tỏa với 2 khu vực có ca nhiễm Covid-19 là đường Bửu Đóa, thành phố Nha Trang và khu vực tổ dân phố Phúc Sơn, thành phố Cam Ranh.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load