(Xây dựng) - Giai đoạn 2007-2010, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên được đầu tư trên 50 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Giai đoạn 2014-2017 tỉnh đã đầu tư trên 10 tỷ đồng cho Trung tâm mua sắm trang thiết bị. Mặc dù được cải tạo thường xuyên, song do xây dựng từ lâu, cơ sở hạ tầng của Trung tâm hiện xuống cấp, hệ thống khoa, phòng không đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân địa phương và một số huyện lân cận.
Khoa Ngoại sản của Trung tâm, nhiều phòng có tường bị ẩm mốc, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cần vô khuẩn cao.
Trung tâm hiện có 15 khoa, phòng với 200 giường bệnh, mỗi ngày tiếp nhận từ 150-250 lượt người đến khám; điều trị nội trú từ 250-350 bệnh nhân. Tuy nhiên, trong 7 tòa nhà làm việc, khám, chữa bệnh của Trung tâm thì có tòa nhà Trung tâm Y tế dự phòng (trước khi hợp nhất) được xây dựng từ năm 1976, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều năm không được sửa chữa do chờ chủ trương xây mới, vì thế không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tòa nhà Khoa Ngoại sản được xây dựng từ năm 2002, đến nay thường xuyên bị dột khi mưa lớn, tường nhà phần lớn bị ẩm mốc, không đáp ứng được yêu cầu vô khuẩn cao. Các tòa nhà khác, hệ thống buồng bệnh đều chật hẹp, việc bố trí các phòng thủ thuật riêng để triển khai các kỹ thuật chuyên môn bị hạn chế...
Phòng điều trị của Khoa Y học cổ truyền, diện tích 15m2 nhưng kê đến 6 giường bệnh.
Đi cùng cán bộ Trung tâm thăm các khoa, phòng, chúng tôi nhận được khá nhiều ý kiến tương đồng của bệnh nhân về tình trạng xuống cấp cũng như hạn chế về cơ sở hạ tầng, vật chất của đơn vị. Bà Nguyễn Thị Giang (trú thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên), cho biết: "Tôi năm nay 60 tuổi, thường xuyên vào bệnh viện để chữa bệnh, nên mong muốn có không gian, môi trường điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, phòng bệnh của Khoa Y học cổ truyền tôi đang điều trị chỉ có 15m2 mà kê tới 6 giường bệnh, rất chật chội. Hay khi điều trị ở Khoa Liên chuyên khoa (mắt, tai, mũi, họng, răng hàm mặt) cũng vì số lượng phòng bệnh hạn chế mà bệnh nhân nam, nữ, trẻ em đều xếp chung vào một phòng, rất bất lợi cho sinh hoạt và điều trị...". Chị Lê Thị Nam (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) thì chia sẻ: "Tôi đang điều trị ở Khoa Nội - khoa có số lượng bệnh nhân khá đông, nên thường xuyên trong tình trạng quá tải. Cả Khoa chỉ có 2 nhà vệ sinh nên rất bất tiện".
Trước những kiến nghị cử cử tri, người dân, vừa qua Sở Y tế đã phối hợp với các ngành liên quan rà soát, đánh giá thực trạng và thống nhất lập dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên với quy mô 250 giường bệnh, đầu tư bổ sung hoàn chỉnh các trang thiết bị hiện đại, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, trọng tâm là xây mới tòa nhà trung tâm kỹ thuật cao với quy mô 150 giường bệnh… với dự toán đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Hy vọng dự án sớm được triển khai, đưa vào sử dụng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân của Trung tâm.
PV
Theo