Thứ sáu 29/03/2024 01:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trung tâm tài chính Đà Nẵng sẽ là siêu dự án thu hút hàng tỉ USD

10:54 | 01/04/2021

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư tài chính thời gian qua là thông tin những nhà tài phiệt, ông trùm sòng bạc nổi tiếng hàng đầu thế giới đang nhắm tới Đà Nẵng như điểm đầu tư hấp dẫn để xây dựng trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế và khu vực. Theo ông “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn, trung tâm tài chính ở Việt Nam hình thành sẽ có những “đại bàng chúa” nắm giữ các nguồn tiền hàng nghìn tỉ USD. Khi các “đại bàng chúa” đã vào làm “tổ” thì tự động các “bồ câu”, “đại bàng con”… sẽ bay về.

trung tam tai chinh da nang se la sieu du an thu hut hang ti usd
Mô hình siêu dự án trung tâm tài chính tại Đà Nẵng do Tập đoàn IPPC đề xuất. Nguồn: IPPC

5 năm để chuẩn bị cho siêu dự án trung tâm tài chính Đà Nẵng

Để thu hút được những nhà đầu tư “sừng sỏ” được ví như "đại bàng chúa" về lĩnh vực tài chính, casino, luật tài chính trên thế giới về đầu tư tại Việt Nam, doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) - người được mệnh danh là “ông vua hàng hiệu” đã mất rất nhiều công sức.

“Hơn 5 năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tài chính và bộ máy nhân lực. Chúng tôi đã đi học hỏi khắp thế giới để thực hiện được ý tưởng trên với việc trong 10 năm qua cá nhân tôi đã kết giao với rất nhiều người bạn trên thế giới, trong đó 3 người bạn Mỹ là 3 con "đại bàng chúa" về lĩnh vực tài chính, casino, luật tài chính. Các bạn đã đặt hết niềm tin vào tôi và Việt Nam”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về đề án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

“Dám chơi như New York, London, thì Việt Nam sẽ có Trung tâm Tài chính toàn cầu”

“Việt Nam có múi giờ nằm giữa Châu Mỹ và Châu Âu. Khi hai châu lục kia ngủ thì Việt Nam thức, nên Việt Nam có lợi thế về giao dịch dòng tiền. Tại sao chúng ta không làm? Dám chơi như New York, London, thì Việt Nam sẽ có Trung tâm Tài chính toàn cầu ", ông Hạnh Nguyễn cho biết.

Theo ông Hạnh Nguyễn, khoảng cách giữa trung tâm tài chính quốc gia với trung tâm tài chính khu vực thì không quá lớn, nhưng để đạt được tầm trung tâm tài chính quốc tế thì khoảng cách là rất xa, song không phải không có cơ hội. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, từ lâu đã ấp ủ ý tưởng về một trung tâm tài chính ở Việt Nam. Khi Chính phủ và Thủ tướng thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu, lập đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực, ông nhận thấy đây là cơ hội để biến ý tưởng thành hiện thực.

"Trung tâm tài chính là làm sao phải có “đại bàng chúa” nắm giữ các nguồn tiền hàng nghìn tỉ USD. Khi các “đại bàng chúa” đã vào làm “tổ” thì tự động các “bồ câu”, “đại bàng con”… bay về, nhưng không nhất thiết đặt trụ sở tại đây", ông Hạnh Nguyễn lý giải.

“Chúng ta định hướng là Trung tâm Tài chính khu vực, bởi theo định hướng của Trung ương, tới năm 2045, nước ta là nước phát triển, thì phải làm gì để vượt lên? Việt Nam hiện là quốc gia đang được nhà đầu tư quốc tế rất quan tâm. Vài năm tới, nếu Trung ương đồng ý các điều kiện mở cửa như thế nào, thì tùy theo mức độ đó, chúng ta sẽ có Trung tâm Tài chính khu vực, hay thậm chí toàn cầu. Hiện tất cả đang còn là đề án, và đề án này có khả thi hay không phụ thuộc vào chúng ta có đủ điều kiện, đủ hấp dẫn để “đại bàng chúa” tìm đến, rót vốn hay không", ông Hạnh Nguyễn nói.

“Đại bàng chúa” mà "ông vua hàng hiệu" nhắc tới là ai?

Nhóm các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ do ông ông Johnathan Hạnh Nguyễn mời gọi đầu tư về Việt Nam đều là những tên tuổi "kỳ cựu" trên thị trường đầu tư toàn cầu. Trong số 3 “đại bàng chúa” mà Chủ tịch IPPG đề cập là 1 nhà tài phiệt Mỹ hiện đang nắm hàng tỉ USD.

Người nữa là ông Paul Steelman (Giám đốc điều hành Steelman Partners - công ty kiến trúc quốc tế của Mỹ).

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng, TP.Đà Nẵng không những là thành phố đáng sống mà là thành phố có tầm nhìn rộng mở như việc hướng đến xây dựng trung tâm tài chính, thành phố sân bay, khu phi thuế quan. “Các trung tâm tài chính trên thế giới đang có những xáo trộn nên họ phải định hình lại. Vì vậy, Đà Nẵng, Việt Nam phải nắm bắt thời cơ và khi Đà Nẵng xây dựng trung tâm tài chính đạt tầm châu lục thì dòng tiền sẽ chảy về. Chúng tôi muốn và quyết tâm làm để 20 năm nữa hiện thực hóa được mong muốn đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực”, Chủ tịch IPPG chia sẻ.

“Đại bàng chúa” cùng lời cam kết rót hàng tỉ USD vào Việt Nam

Nhiều nhà tài phiệt Mỹ đã có những cam kết mạnh mẽ để xây dựng trung tâm tài chính ở Việt Nam.

Ông William Weidner - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Global Gaming Asset Management cho biết: “Chúng tôi tự tin rằng mình có đủ khả năng mang những khoản đầu tư giá trị hàng triệu đô la Mỹ đến thành phố Đà Nẵng với dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng thích hợp kết hợp với trung tâm tài chính. Không chỉ vậy, chúng tôi quan tâm tới việc có thể tiếp tục mời gọi thêm hàng tỉ đô đầu tư vào Việt Nam khi thiết lập những trung tâm tài chính khác. Ông William Weidner là một trong những ông trùm đứng sau dự án Marina Bay Sands ở Singapore và dự án Venetinas ở Las Vegas và Macao.

Ông Paul Steelman - Tổng Giám đốc Steelman Partner cho biết: “Chúng tôi tin rằng dự án trung tâm tài chính và khu du lịch nghỉ dưỡng thích hợp mà chúng tôi sẽ thiết kế và phát triển tại Đà Nẵng tới đây và một địa điểm khác tại Việt Nam sẽ là công trình tốt nhất trên thế giới, thay đổi hoàn toàn hoạt động đầu tư nước ngoài và du lịch khắp Việt Nam”.

Steelman Partners là ông trùm trong lĩnh vực thiết kế các khu nghỉ dưỡng tích hợp trên thế giới. Công ty đã hoàn thành hơn 4.000 dự án vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng tích hợp ở nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan, Nga, Thụy Sĩ, Úc, Ý... Công ty này cũng có văn phòng tại Việt Nam, Trung Quốc và Hà Lan, ngoài trụ sở chính ở vùng đất casino Las Vegas.

Ông Paul Steelman - Tổng giám đốc Steelman Partner

trung tam tai chinh da nang se la sieu du an thu hut hang ti usd

Tôi may mắn khi có văn phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam trong 15 năm qua. Tôi được chứng kiến đất nước xinh đẹp này phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống. Tôi đã thiết kế nhiều khu nghỉ dưỡng kết hợp tuyệt vời ở Châu Á, Las Vegas và khắp nơi trên thế giới, nhiều trong số đó có sự tham gia của Bill Weidner và Công ty Las Vegas Sands. Năm 2016, tôi đã làm việc với Howard Lutnick của Cantor Fitzgerald, Johnathan Hạnh Nguyễn và Bill Weidner. Chúng tôi có ý tưởng kết hợp trung tâm tài chính với khu nghỉ dưỡng thích hợp theo phong cách Singapore. Chúng tôi tin rằng dự án trung tâm tài chính và khu du lịch nghỉ dưỡng thích hợp mà chúng tôi sẽ thiết kế và phát triển tại Đà Nẵng tới đây và một địa điểm khác tại Việt Nam sẽ là công trình tốt nhất trên thế giới, thay đổi hoàn toàn hoạt động đầu tư nước ngoài và du lịch khắp Việt Nam. Tôi đã thảo luận với hầu hết các thượng nghị sĩ và dân biểu đại diện cho bang Nevada (Mỹ) và họ đều ủng hộ và mong muốn tăng cường thương mại với Việt Nam. Họ nói với tôi rằng rất muốn đến thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp. Tinh thần mà thượng nghị sĩ John McCain đã thể hiện trong suốt cuộc đời của mình về tình yêu của ngày đối với đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam vẫn được duy trì ngay cả sau khi ông qua đời và để lại nhiều nối tiếc cho nhiều người. Các quy định mới sẽ cho phép chúng tôi đầu tư hàng tỉ đô la vào Việt Nam. Không chỉ ở trung tâm tài chính và các khu nghỉ dưỡng thích hợp mà con tại các khu vực kinh doanh khác trên cả nước. Tôi xin cảm ơn những người lãnh đạo ở Việt Nam và thành phố Đà Nẵng vì đã đưa những chính sách cho phép Việt Nam thực hiện hóa tương lai đáng kinh ngạc này.

Ông William Weidner- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Global Gaming Asset Management

trung tam tai chinh da nang se la sieu du an thu hut hang ti usd

Khi tôi đến Việt Nam vào năm 2016, tôi đi cùng Howard Lutnick và Cantor Fitzgerald. Chúng tôi cùng với ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã trình bày ý tưởng kết hợp một trung tâm tài chính với một khu nghỉ dưỡng tích hợp tương tự như thiết kế của Marina Bay Sand mà chúng tôi đã phát triển ở Singapore. Tôi và đội ngũ của mình đã thiết kế một số khu nghỉ dưỡng thích hợp lớn nhất thế giới. Như tôi đã đề cập ở đây là Marina Bay Sands ở Singapore, Venetinas ở Las Vegas và Macao. Tôi cũng phối hợp với Howard Lutnick và Cantor Fitzgerald phát triển casino ở thành phố Manila Philippines và Bahamas. Lãnh đạo Việt Nam đang xây dựng các quy định pháp luật về tài chính cho phép Việt Nam thu hút nguồn đầu tư từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới. Chúng tôi tự tin rằng mình có đủ khả năng mang những khoản đầu tư giá trị hàng triệu đô la Mỹ đến thành phố Đà Nẵng với dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng thích hợp kết hợp với trung tâm tài chính. Không chỉ vậy, chúng tôi quan tâm tới việc có thể tiếp tục mời gọi thêm hàng tỉ đô đầu tư vào Việt Nam khi thiết lập những trung tâm tài chính khác. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng đã đưa những quy định pháp luật cho phép đầu tư vào các trung tâm tài chính kết hợp với khu nghỉ dưỡng tích hợp. Điều đó sẽ đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai của Việt Nam.

Howard Lutnick - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Cantor Fitzgerald

trung tam tai chinh da nang se la sieu du an thu hut hang ti usd

Đồng nghiệp của tôi, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã làm việc với Chính phủ Việt Nam và giúp tôi hiểu tường tận về môi trường đầu tư thuận lợi là như thế nào. Có thể hiểu rằng nếu tạo ra được một hệ thống pháp luật phù hợp những nhà đầu tư sẽ được hưởng một môi trường đầu tư thuận lợi và đối với các công ty ở Mỹ như chúng tôi và một số nước khác thì tất nhiên là sẽ chọn để đến với Việt Nam khi môi trường đầu tư thuận lợi. Người Việt Nam có năng lượng và nhiệt huyết kinh doanh vô cùng to lớn, các bạn có thể cảm nhận điều này khi đến đất nước này. Tôi đã dốc hết sức mình để giúp Việt Nam tạo dựng một địa điểm, xây dựng đô thị, tạo được một môi trường đầu tư cạnh tranh cho các hoạt động kinh doanh quốc tế. Sau năm năm kể từ lần cuối cùng tôi đến Việt Nam thì tình hình thế giới đã hoàn toàn thay đổi hiện nay. Điều kiện môi trường thuận lợi để Việt Nam tạo ra vị thế cạnh tranh mạnh mẽ, tương tự như Hồng Kông đã sẵn sàng. Vì vậy tôi rất mong được sự hỗ trợ và tư vấn của có nhà đầu tư trên mọi phương diện trong khả năng của mình. Tôi trông chờ được trở lại thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp và cùng làm việc với những quý vị bất cứ khi nào những nhà đầu tư cần tôi rất mong được gặp lại và chúc cho mục tiêu xây dựng một trung tâm kinh tế thành công để thế giới đánh giá cao đất nước Việt Nam.

Ông Barney Reynolds - Công ty luật quốc tế Sherman và Sterling, có trụ sở ở Luân Đôn và chuyên về xây dựng các định chế tài chính toàn cầu

trung tam tai chinh da nang se la sieu du an thu hut hang ti usd

Tôi và đội ngũ của mình rất vinh dự khi được hỗ trợ một dự án hấp dẫn xây dựng hai trung tâm tài chính mới tại Việt Nam để đưa Việt Nam trở thành địa điểm hấp dẫn cho hoạt động kinh doanh tài chính trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam được một loạt các tổ chức quốc tế và các chuyên gia đánh giá công nhận là một quốc gia sẵn sàng cho những bước đột phá đáng kể trong những năm tới. Rất nhiều công việc đã được thực hiện để hiện để hiện đại hóa nền kinh tế và thời điểm hiện tại là thời điểm chín mùi để tận dụng các cơ hội này. Việc thành lập các trung tâm tài chính mới sẽ là cách khởi động đầy tiềm năng cho ngành dịch vụ tài chính Việt Nam. Và khiến ngành du lịch tài chính trở thành một trong những lĩnh vực sôi động và vững chãi trong khi được hoàn thiện. Thành công của bất kỳ khu vực tài chính và trung tâm tài chính nào đều phụ thuộc rất nhiều đến các điều luật và các quy định và nó cung cấp một sự hỗ trợ cần thiết cho phép thị trường đổi mới và vẫn đảm bảo các hoạt động tài chính được tiến hành một cách an toàn. Trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh thì có một số lượng lớn các khu tài chính cạnh tranh thu hút các ngân hàng, doanh nghiệp và các tổ chức. Chính vì vậy các quy định pháp luật này là rất cần thiết để đảm bảo một hệ thống pháp lý và quy định hấp dẫn, đáng tin cậy và vững vàng. Một hệ thống pháp luật tốt không chỉ cần phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ quốc tế tốt. Mà cần được thiết kế cẩn thận dựa trên nhu cầu và lợi ích của phần lớn những thành phần tham gia thị trường này. Một hệ thống pháp lý và quy định luật hiệu chỉnh phù hợp sẽ tạo ra niềm tin cho phép những thành phần tham gia tư nhân đầu tư trong sự tin tưởng và nghiêm túc để kỳ vọng vào một trung tâm tài chính vì họ có được những thông tin rõ ràng về những gì sẽ được hoặc không được phép làm và tại sao lại như vậy. Hiện nay đang có một cuộc chạy đua toàn cầu trong việc xây dựng các cơ chế chính sách và quy định pháp luật hấp dẫn để thu hút giữ chân các nhà đầu tư. Tôi và các cộng sự của mình tại công ty Sherman và Sterling có kinh nghiệm lâu năm trong việc soạn Thảo các luật và quy định mới cho các trung tâm tài chính khác nhau trên thế giới. Ví dụ chúng tôi đã xây dựng hệ thống pháp luật hoàn toàn mới cho hệ thống cho thị trường toàn cầu Abu Dhabi trung tâm tài chính mới ở Trung Đông, nơi có khoảng 16.000 người và bài 3.700 công ty đăng ký kể từ khi ra mắt cách đây 5 năm rưỡi vào tháng 10.2015. Nhóm soạn thảo luật và quy định về đặc khu kinh tế của tôi đã tư vấn cho các chính phủ và các nhà phát triển tư nhân trên khắp nơi trên thế giới về khái niệm thiết kế và thực hiện các khuôn khổ pháp lý cũng như quy định nhằm mục đích thu hút nguồn đầu tư trong và ngoài nước. Tôi rất vui về Việt Nam hiện đang thúc đẩy lĩnh vực này và tôi tin tưởng rằng Việt Nam có đủ khả năng để thành công.

Lan Hương

Theo Lan Hương/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load