Thứ bảy 20/04/2024 05:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trung Bộ, Tây Nguyên vẫn mưa do vùng áp thấp kết hợp không khí lạnh

19:13 | 28/11/2021

Lượng mưa ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 150-220mm, có nơi trên 280mm; ở Tây Nguyên, Ninh Thuận phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm.

trung bo tay nguyen van mua do vung ap thap ket hop khong khi lanh
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng kết hợp của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ chiều 28/11 ở vào khoảng 6,5-7,5 độ Vĩ Bắc; 106,5-107,5 độ Kinh Đông kết hợp với không khí lạnh cùng nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 28-30/11, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 150-220mm, có nơi trên 280mm; ở Tây Nguyên, Ninh Thuận phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; ở Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 220mm; ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 300-400mm, có nơi trên 500mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên nên từ ngày 28-30/11, khu vực Nam Bộ và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân đề phòng dông, sét cũng như lũ và sạt lở đất, xử lý thích hợp có thể tránh được rủi ro không mong muốn, giảm thiểu mất mát cho con người cũng như thiệt hại về vật chất.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 28 và ngày 29/11: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 17-20 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C./.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load