Thứ sáu 19/04/2024 23:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trưa 19/9: Hà Nội có 12 ca mắc COVID-19, ổ dịch Long Biên thêm 4 ca

13:58 | 19/09/2021

Liên quan đến ổ dịch tại tổ 4 Việt Hưng, Long Biên, từ ngày 18/9 đến nay, CDC Hà Nội ghi nhận tổng số 12 ca bệnh, phân bố tại phường Việt Hưng, phường Ngọc Thụy và huyện Gia Lâm.

trua 199 ha noi co 12 ca mac covid 19 o dich long bien them 4 ca
Nhân viên y tế vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại điểm tiêm chủng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trưa 19/9, Sở Y tế Hà Nội (CDC Hà Nội) thông báo từ 6h đến 12h ngày 19/9, thành phố ghi nhận thêm 12 ca bệnh; trong đó có 10 ca tại khu cách ly, 2 ca ở khu vực phong tỏa. Trong số đó, ổ dịch ở quận Long Biên thêm 04 ca là những trường hợp liên quan đến gia đình ở Việt Hưng.

Số ca phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (4), Đống Đa (4), Long Biên (3), Gia Lâm (1).

Số ca phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (12).

Thông tin cụ thể 12 ca mắc mới như sau:

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (12)

1. P.M.D, nam, sinh năm 2005, ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 21/8. Ngày 18/9, bệnh nhân được xác định là F1 (con) của bệnh nhân N.V.C, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. P.C.T, nữ, sinh năm 2002, ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ 21/8. Ngày 18/9, bệnh nhân được xác định là F1 (con) của bệnh nhân N.V.C, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. N.B.V, nữ, sinh năm 1970, ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 18/8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 18/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

4. N.A.T, nam, sinh năm 1970, ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 18/8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 18/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

5. N.V.K, nam, sinh năm 1978, ở Kiêu Kỵ, Gia Lâm. Bệnh nhân là F1 (làm cùng xưởng) của bệnh nhân N.K.T. Ngày 18/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. N.N.H, nam, sinh năm 1987, ở Việt Hưng, Long Biên. Ngày 18/9, bệnh nhân được xác định là F1 của T.N.N (tiếp xúc lần cuối ngày 15/9). Ngày 18/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

7. N.K.N, nam, sinh năm 2009, ở Việt Hưng, Long Biên. Bệnh nhân là F1 của N.K.M.K, tiếp xúc lần cuối ngày 17/9. Ngày 18/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8. N.T.Đ, nam, sinh năm 2012, ở Việt Hưng, Long Biên. Bệnh nhân là F1 của N.K.M.K, tiếp xúc lần cuối ngày 17/9. Ngày 18/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

9. N.T.N.H, nữ, sinh năm 1990, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Ngày 1/9, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly. Ngày 17/9, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ngày 18/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

10. D.T.P, nữ, sinh năm 2001, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sóng trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Ngày 28/9, bệnh nhân được xác định là F1 (con) của bệnh nhân Đ.H.T nên được chuyển cách ly tập trung, được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 18/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11. N.T.T, nữ, sinh năm 1964, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Ngày 28/9, bệnh nhân được xác định là F1 (vợ) của bệnh nhân Đ.H.T nên được chuyển cách ly tập trung, được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 18/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

12. N.C.K, nam, sinh năm 2017, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Ngày 1/9, bệnh nhân được chuyển sang khu cách ly tập trung, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 18/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, liên quan đến ổ dịch tại tổ 4 Việt Hưng, Long Biên, từ ngày 18/9 đến nay ghi nhận tổng số 12 ca bệnh. Tại ngõ 22 Kim Quan, phường Việt Hưng ghi nhận 9 ca bệnh; ngách 15, ngõ 68, tổ 6, Ngọc Thụy ghi nhận 02 ca bệnh; xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm ghi nhận 01 ca bệnh do làm cùng nhà máy xe lửa Gia Lâm với bệnh nhân N.K.T.

Hiện tại cơ quan chức năng đã phong tỏa ngõ 22 Kim Quan, Việt Hưng: 58 hộ gia đình với 183 nhân khẩu; đã thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 183/183 kết quả âm tính và lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR.

Tại ngách 15, ngõ 68, tổ 6 Ngọc Thụy có 64 hộ gia đình 214 nhân khẩu, đã thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 214/214 kết quả âm tính và lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR.

Các điểm liên quan đến ổ dịch là nhà máy xe lửa Gia Lâm, phường Gia Thụy đã lấy 41 mẫu người liên quan làm việc tại các bộ phận khác để xét nghiệm PCR.

Tại công ty thoát nước số 5, phường Gia Thụy đã lấy 29 mẫu người liên quan tại các bộ phận khác xét nghiệm PCR. Công ty đã chủ động xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho 62 người lao động, kết quả đều âm tính.

Tại chợ Kim Quan, phường Việt Hưng đã thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 185/185 kết quả âm tính và lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR.

Tại điểm tiêm chủng nhà văn hóa phường Việt Hưng đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 100 người liên quan.

Tại điểm tiêm chủng Trường tiểu học Đoàn kết, phường Thach Bàn đã lấy mẫu mẫu xét nghiệm PCR cho 450 người liên quan. Thực hiện test nhanh kháng nguyên cho 97 trường hợp, kết quả đều âm tính.

Trong ngày 19/9/2021, Hà Nội triển khai tiêm vaccine COVID-19 được 1.068 mũi tiêm. Cộng dồn tới 12h00 ngày 19/9/2021, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai 17 đợt tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội, tổng số mũi tiêm thực hiện được là 5.376.574.

Như vậy, tính từ 18h ngày 18/9 đến 12h ngày 19/9, Hà Nội ghi nhận 14 ca; trong đó có 12 ca ở khu cách ly, 2 ca ở khu vực phong tỏa.

Số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) là 3.252 ca.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.917 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.320 ca./.

Theo Minh Thu (Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load