Thứ sáu 19/04/2024 15:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trong tay 130 triệu, vợ chồng trẻ mua đất Hà Nội chờ ngày xây nhà

20:53 | 29/08/2020

Tiết kiệm mua nhà luôn là bài toán chi tiêu đầy thử thách với nhiều cặp vợ chồng. Dù lương không cao nhưng nhờ tiết kiệm và chi tiêu hợp lý, vợ chồng này vẫn mua được đất và xây nhà ổn định cuộc sống giữa Hà Nội chật hẹp.

Tiết kiệm mua nhà luôn là bài toán chi tiêu đầy thử thách với nhiều cặp vợ chồng. Dù lương không cao nhưng nhờ tiết kiệm và chi tiêu hợp lý, vợ chồng này vẫn mua được đất và xây nhà ổn định cuộc sống giữa Hà Nội chật hẹp.

Đó chính là quyết định sáng suốt của vợ chồng chị Trần Thị Mỹ Dung, 26 tuổi ở Long Biên, Hà Nội. Tới nay, chị Dung đã trả xong nợ ngân hàng và rất thoải mái, hạnh phúc khi có căn nhà nhỏ của mình.

Chị Dung kể, cách đây 5 năm, vợ chồng chị làm đám cưới. Sau đó, cả hai thuê một căn nhà nhỏ ở trọ bên Long Biên cho tiện công việc. Vì đều là dân công sở, lương tháng của hai vợ chồng chỉ ở mức 20 triệu/tháng nên chưa bao giờ người vợ trẻ này nghĩ sẽ mua được đất, xây nhà. Ước mơ có ngôi nhà nhỏ giữa Hà Nội vẫn luôn là điều xa xỉ với họ.

Tuy nhiên, bước ngoặt mua đất xây nhà chợt đến khi sau ngày cưới 3 tháng, đang ở trọ thì chị nghe bà chủ trọ bảo cách đó vài nhà có người hàng xóm muốn bán mảnh đất nhỏ.

trong tay 130 trieu vo chong tre mua dat ha noi cho ngay xay nha
Mua 30m2 đất, vợ chồng chị Dung xây tạm nhà cấp 4 để ở. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Mảnh này chỉ 30m2 nhưng chủ nhà cần tiền bán trả nợ chạy cho con chơi cờ bạc với giá 600 triệu đồng. Thấy giá quá hợp lý nên cả hai vợ chồng cứ lăn tăn mãi. Cuối cùng, chúng tôi cũng quyết mua mảnh đất nhỏ ấy”.

Khi quyết mua đất, vợ chồng chị Dung chỉ có trong tay 130 triệu đồng. Đây là toàn bộ số tiền họ tích cóp được và tiền vàng hồi môn ngày cưới bán đi. Anh chị dự tính mua mảnh đất này xong sẽ xây tạm căn nhà nhỏ cấp 4 khoảng 100 triệu nữa. Tổng cộng, mình phải chi trả 700 triệu. Tính ra, hai vợ chồng phải vay thêm 570 triệu đồng.

Được bên nội, bên ngoại cho vay không lãi 270 triệu đồng, vợ chồng chị Dung phải vay thêm ngân hàng 300 triệu. Do đó, chị Dung thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng thời hạn 5 năm, lãi suất ưu đãi cố định 10%/ năm. Như vậy, số tiền lãi chị Dung phải trả ngân hàng gần 2,4 triệu/tháng.

“Cứ tính lãi tiền vay theo công thức 300 triệu x10%/365 ngày x 29 hoặc 30 ngày = 2,3 triệu đồng. Như vậy, số tiền lãi mà nhà mình phải đóng cho tháng đầu tiên là 2,3 triệu. Xin lưu ý số tiền trả lãi hàng tháng có thể khác nhau do số ngày trong tháng khác nhau”, chị Dung nhớ lại.

trong tay 130 trieu vo chong tre mua dat ha noi cho ngay xay nha
Trả xong nợ, anh chị tiếp tục tiết kiệm để xây nhà tầng kiên cố hơn

Do tính toán cẩn thận nên mỗi tháng, cặp vợ chồng trẻ dù đã có 1 con nhỏ này vẫn cố gắng chi tiêu trong khoảng 8 triệu đồng. Số tiền 12 triệu chị tiết kiệm trả nợ cho người thân và ngân hàng. Sau 4 năm, vợ chồng chị Dung đã trả xong dứt điểm nợ mua đất xây nhà.

“Một năm vợ chồng mình tiết kiệm được 144 triệu đồng. Vì thế, sau 4 năm, chúng mình đã để dành được 576 triệu. Số tiền này đủ để trả nợ ngân hàng và nợ người thân. Đặc biệt, nhờ mua được mảnh đất và xây nhà phù hợp với sức mình nên việc trả nợ không gây áp lực hay mệt mỏi với hai vợ chồng dù đang có con nhỏ hay ốm đau khi thời tiết thay đổi”, chị Dung khẳng định.

Sau khi trả hết nợ, vợ chồng trẻ này còn tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng. Sắp tới, chị Dung dự tính sẽ tiếp tục chi tiêu tiết kiệm để ra được 600-700 triệu sẽ xây nhà tầng ở kiên cố rộng rãi.

“Mất thêm khoảng 3-4 năm nữa chúng mình ở tạm trong ngôi nhà cấp 4 này, sau đó có tiền sẽ xây nhà tầng kiên cố, như vậy mới mong an cư được. Dù sao vợ chồng còn trẻ nên vẫn cần phải phấn đấu, chăm chỉ làm lụng để có tiền tiết kiệm xây nhà, bỏ vốn làm ăn hoặc phòng lúc có việc đột xuất hay ốm đau cần đến tiền”, chị Dung cười nói.

Theo Thảo Nguyên/Vietnamnet.vn

Cùng chuyên mục
  • Lào Cai: Chuẩn bị điều kiện để thực thi Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi)

    (Xây dựng) – Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới đáng chú ý, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia, giúp thị trường thêm minh bạch, bền vững. Để Luật mới được triển khai thực hiện ngay sau khi có hiệu lực, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã và đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thực thi Luật vào đầu năm 2025.

  • Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ

    (Xây dựng) - Ông Phan Quốc Quế (Đắk Nông) đã được UBND thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 4/5/2010 (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đơn vị hành chính cũ là huyện), đứng tên là hộ ông Phan Quốc Quế, tổng diện tích 307m2, trong đó, đất ở đô thị 60m2, đất trồng cây lâu năm khác 247m2.

  • Các trường hợp phải sang tên sổ đỏ

    (Xây dựng) – Điều 133 Luật Đất đai 2024 có quy định rõ về các trường hợp phải thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ).

  • Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

    (Xây dựng) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1446/UBND-NC ngày 17/4/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố.

  • An Giang: Khu đô thị mới Tây sông Hậu đủ điều kiện bán 104 căn nhà liên kế

    (Xây dựng) – Sở Xây dựng An Giang đã ban hành Văn bản số 851/SXD-QLN&HTKT về việc thông báo sản phẩm dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu giai đoạn 2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện bán theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản (Khu liên kế (Ph3.2) tại các lô: C86, C87, C88, C90, C91, C92, C95, C96, C97, C98, C99 ), gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức nhà ở Quốc gia tại An Giang. Theo Văn bản này, 104 căn nhà liên kế thuộc các khu Ph3.2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

  • Hà Nội: Hai dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Khu đô thị mới Cầu Giấy

    (Xây dựng) – Sau gần 20 năm được giao đất, hai lô đất có tổng diện tích hơn 11.000m2 của Tập đoàn Hà Đô và Tập đoàn GFS (nằm đối diện Công viên Cầu Giấy) vẫn đang là một bãi đất trống được quây tôn kín mít.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load