Thứ sáu 19/04/2024 16:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

19:38 | 10/02/2020

(Xây dựng) – Ngày 10/2 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã trao Quyết định số 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn - Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ ngày 6/2/2020.

trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo xay dung 272922
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh: Việc Ban Bí thư, Ban cán sự Đảng quyết định cho Bộ Xây dựng bổ sung cán bộ từ nguồn nội bộ thể hiện sự tin tưởng của cấp trên đối với quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ Xây dựng. Bộ trưởng cho rằng việc này cũng thể hiện sự phấn đấu nỗ lực, tích cực của cá nhân đồng chí Nguyễn Tường Văn nhưng cũng là công lao của tập thể, sự đóng góp, ủng hộ giúp đỡ của các đồng chí trong Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Nguyễn Tường Văn tiếp tục rèn luyện, cố gắng phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Bộ và các đơn vị của Bộ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để ngành Xây dựng ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.

trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo xay dung 272922
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng…các cơ quan liên quan trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, đồng hành và giúp đỡ đồng chí thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn hứa sẽ nỗ lực hết mình, kế thừa, phấn đấu tiếp bước những thế hệ đi trước, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng nói chung và Bộ Xây dựng nói riêng.

Trên cương vị mới, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn mong rằng có được sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các đồng chí trong Ban cán sự Đảng và sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành liên quan, các đồng chí đồng nghiệp để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do đồng chí Bộ trưởng phân công.

trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo xay dung 272922
Báo Xây dựng tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn.

Trước đó như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin, Tiến sỹ Nguyễn Tường Văn sinh ngày 18/7/1971; quê quán TP Hải Phòng đã có hơn 20 năm công tác trong ngành Xây dựng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng, Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Phó Bí thư Chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Hàm Vụ trưởng), kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng kỹ thuật; Phó Bí thư Đảng ủy Cục Phát triển đô thị, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng.

Như vậy Bộ Xây dựng hiện có 5 Thứ trưởng bao gồm: Thứ trưởng Lê Quang Hùng; Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh; Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn; Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và tân Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn.

trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo xay dung 272922
Ông Kazuo Ueda - Chủ tịch Hiệp hội Sáng kiến Tài chính tư nhân Nhật Bản (PFI) có thư chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn.

Thưa ngài Nguyễn Tường Văn!

Xin chúc mừng ngài nhận chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thay mặt Hiệp hội Sáng kiến tài chính tư nhân Nhật Bản (PFI), tôi gửi lời chào trân trọng.

Tôi cho rằng sự phát triển hạ tầng mà Bộ Xây dựng đang quản lý là rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tôi sẵn lòng hợp tác với Bộ Xây dựng và Quý ngài để trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước trong việc phát triển đô thị và đào tạo nguồn nhân lực trong ngành Xây dựng.

Xin kính chúc ngài Thứ trưởng thành công trong cương vị mới, cống hiến nhiều sức lực cho sự phát triển của Việt Nam.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản ngày càng bền chặt.

Kazuo Ueda
Chủ tịch Hiệp hội Sáng kiến Tài chính tư nhân Nhật Bản (PFI)

Thiên Trường – Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển​

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với chủ trương sửa đổi toàn diện Luật Di sản Văn hóa nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những khó khăn,nâng cao hiệu quả bảo vệ di sản.

    14:26 | 17/04/2024
  • Bế mạc Kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

    (Xây dựng) - Ngày 15/4, tại La Habana - Cộng hòa Cuba, với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Ricardo Cabrisas Ruiz – Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Cuba - Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba cùng các thành viên chính thức của Đoàn đại biểu hai nước đã tiến hành trọng thể Lễ bế mạc và Lễ ký Biên bản Kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba.

    10:25 | 17/04/2024
  • Việt Nam và Cuba hợp tác cùng phát triển qua cơ chế Ủy ban Liên chính phủ

    Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, chiều 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas.

    08:29 | 17/04/2024
  • Đảm bảo hiệu quả trong chương trình mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số

    Chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

    22:37 | 16/04/2024
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    22:27 | 16/04/2024
  • Đưa quan hệ Việt Nam-Cuba sang giai đoạn đồng hành cùng phát triển

    Bí thư thứ nhất Cuba mong muốn có thêm doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Cuba để phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi nước, đưa quan hệ Việt Nam-Cuba sang giai đoạn mới đồng hành cùng phát triển.

    18:27 | 16/04/2024
  • Việt Nam sẽ luôn sát cánh, đồng hành để giúp Cuba vượt khó

    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba và sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng đất nước Cuba anh em trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hiện nay; đề nghị Chính phủ Cuba quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thành công tại Cuba.

    11:03 | 16/04/2024
  • Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tiến độ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời bổ sung 3 dự án, dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

    21:57 | 15/04/2024
  • Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 4 ngày

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

    19:27 | 15/04/2024
  • Bình Dương còn nhiều khó khăn trong phát triển giao thông

    (Xây dựng) - Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc. Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông…

    19:20 | 15/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load