Thứ sáu 29/03/2024 20:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

13:21 | 10/10/2020

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thư là giáo viên trường Mầm non Liên Hiệp - huyện Phúc Thọ.

trao mai am cong doan cho giao vien co hoan canh dac biet kho khan
Bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội - trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Thư. Ảnh: CĐ HN

Chị Nguyễn Thị Thư là con liệt sĩ Nguyễn Đắc Trác, hi sinh ngày 02.9.1967, khi chị mới tròn 02 tháng tuổi. Năm 2005, mẹ chị Thư qua đời để lại chị một mình đơn thân sống trong căn nhà tạm khoảng 30m2.

Năm 2015, mặc dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng khi biết về hoàn cảnh đáng thương của bé trai Nguyễn Đắc Trung không có ai chăm sóc, chị Thư đã lặn lội về Hòa Bình xin đón bé về nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, chị phát hiện cháu mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn – một bệnh rối loạn miễn dịch, trong đó có sự bất thường về đông máu. Từ đó tới nay, định kỳ hàng tháng chị Thư cùng con trai phải nhập viện để khám, điều trị và truyền máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Mức lương 6 triệu đồng/tháng của Thư không đủ trang trải tiền viện phí, thuốc thang và cuộc sống sinh hoạt của hai mẹ con. Căn nhà cấp 4 lợp ngói, vách đất, nền đất đã cũ, thấp trũng, lúc mưa thường xuyên bị ngập và dột, ngày nắng thì oi bức không thể ngủ được.

Nắm bắt được hoàn cảnh đoàn viên Nguyễn Thị Thư, đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng và ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ 10 đồng để giúp chị xây dựng lại ngôi nhà đã xuống cấp theo Chương trình Mái ấm Công đoàn. Nhưng vì điều kiện rất khó khăn, gia đình chị cũng chỉ dành dụm được 40 triệu đồng, vẫn chưa đủ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới.

Với sự kêu gọi một số nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ nguồn lực để xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thư của Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, từ 23.7.2020 đến 7.10.2020 số tiền nhận được là 300.055.000 đồng và một số vật liệu xây dựng, đồ dùng thiết yếu cho gia đình.

Từ lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, có 65 tổ chức, cá nhân hỗ trợ số tiền 340.055.000 đồng. Ngôi nhà đã được xây dựng với tổng trị giá căn nhà là 380.000.000 đồng, trong đó gia đình chị Nguyễn Thị Thư có 40.000.000 đồng.

Theo Ngọc Ánh/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load