Thứ năm 25/04/2024 22:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trao giải thưởng cuộc thi Kiến trúc Xanh sinh viên năm 2020

10:25 | 12/12/2020

(Xây dựng) – Chiều 11/12, tại Lễ bế mạc Tuần lễ Công trình xanh 2020, bên cạnh việc trao chứng nhận cho những công trình xanh đã được hiện thực hóa và vận hành trong thực tế, Ban tổ chức đã trao chứng nhận và kỷ niệm chương cho các sinh viên đạt giải cuộc thi Kiến trúc Xanh sinh viên 2020. Những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo mà các bạn sinh viên chia sẻ trong cuộc thi đã mang niềm tin vào một tương lai phát triển hơn nữa của thị trường công trình xanh tại Việt Nam.

trao giai thuong cuoc thi kien truc xanh sinh vien nam 2020
Ban tổ chức trao chứng nhận và kỷ niệm chương cho các sinh viện đạt giải.

Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2020 là một trong những sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Tuần lễ Công trình xanh thế giới do Hội đồng Công trình Xanh thế giới tổ chức hàng năm, đánh dấu nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong việc “xanh hóa” ngành Xây dựng, hướng tới mục tiêu sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu lượng khí nhà kính và phát triển bền vững.

Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp trong ba ngày vừa qua, từ 9-11/12. Sự kiện đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các đại biểu tham dự nhờ vào hàm lượng kiến thức, chuyên môn cao mà những nhà nghiên cứu, chuyên gia, những nhà tư vấn đầu ngành chia sẻ, trao đổi tại các Hội nghị; cũng như nhờ vào những sản phẩm, công nghệ hiện đại, tiên tiến được các nhà cung cấp hàng đầu trong nước và quốc tế, mang đến trưng bày và giới thiệu.

Nhân dịp này, để cổ vũ và khuyến khích hơn nữa sức sáng tạo và nghiên cứu của thế hệ trẻ trong lĩnh vực công trình xanh, hiệu quả năng lượng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng Đại diện GIZ đã trao Chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các bạn sinh viên đạt giải cuộc thi Kiến trúc Xanh sinh viên 2020.

trao giai thuong cuoc thi kien truc xanh sinh vien nam 2020
Sinh viên Đoàn Văn Thường - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Đại học Xây dựng Hà Nội đạt giải Nhất cuộc thi Kiến trúc Xanh sinh viên 2020.

Giải Nhất cuộc thi thuộc về sinh viên Đoàn Văn Thường - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại Học Xây dựng Hà Nội với đồ án Làng nổi rừng ngập mặn Giao Thủy. Hai sinh viên đạt giải Nhì: Sinh viên Vũ Văn Cường - Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội với đồ án Xóm Hoa đất bãi; sinh viên Trần Như Khánh - Khoa Kiến trúc, Đại học Huế với đồ án Low-Cost Housing, Nhà ở phục vụ tái định cư khu vực Bắc Hương Sơ.

Ba sinh viên đạt giải Ba: Sinh viên Nguyễn Minh Khoa - khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội với đồ àn Nhà ở Bắc Thành Công “Hẻm cũ nhà mới”; sinh viên Huỳnh Đông Khánh - Khoa Kiến trúc – Mỹ thuật, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) với đồ án Trung tâm văn hóa du lịch “Búng Bình Thiên”; sinh viên Đặng Bình - khoa Kiến trúc, Đại học Bách khoa Đà Nẵng với đồ án Trung tâm sinh hoạt thiền Vipassana tại Đà Nẵng.

Giải Khuyến khích thuộc về: Sinh viên Lê Văn Long - Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội với đồ án Cụm nhà ở Tây Tựu; Đại diện nhóm sinh viên Khoa Quy hoạch đô thị và Nông thôn, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với đồ án Quy hoạch Xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương định hướng phát triển bền vững; sinh viên Nguyễn Công Nhật Minh - khoa Kiến trúc, Đại học Huế với đồ án Bảo Tàng sinh thái Tứ Hạ - Thừa Thiên - Huế; sinh viên Trương Tấn Thành - Đại học Duy Tân, Đà Nẵng với đồ án Khách sạn nội đô Đà Nẵng; sinh viên Phạm Bá Bảo - Đại học Xây dựng miền Trung với đồ án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt.

Minh Thu

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load