Thứ hai 20/01/2025 22:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Quy hoạch - Kiến trúc /

Trao giải “Kiến trúc sư của Năm 2013”: Vinh danh cả kiến trúc sư và chủ đầu tư

09:01 | 16/01/2014

Ngày 14/01, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã trao giải “Kiến trúc sư của năm 2013” cho KTS Bùi Anh Phú Ninh. Giải thưởng do Mạng truyền thông chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc Ashui tổ chức nhằm tôn vinh các KTS Việt Nam có những tác phẩm xuất sắc, biểu đạt tổng hòa các giá trị: Tài năng, tầm nhìn và thực hành (3T).

Sân chơi hữu ích

Đây là năm thứ hai liên tiếp một giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các KTS Việt Nam được tổ chức với sự tham gia đề cử và bình chọn từ giới KTS và cộng đồng. Kết quả, KTS Bùi Anh Phú Ninh (KTS trưởng Cty kiến trúc CIC36) đã được bình chọn cho danh hiệu “KTS của năm 2013”. KTS Ninh cùng CIC36 đã tham gia và đạt nhiều giải thưởng các cuộc thi phương án kiến trúc khắp cả nước. Các thiết kế của anh luôn tìm tòi ý tưởng mới, theo xu hướng kiến trúc hiện đại và có sự cộng tác của nhiều KTS trẻ tài năng.

Ban tổ chức cũng đã trao tặng danh hiệu “Công trình của năm 2013” cho Cụm công trình Thư viện - Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh do liên danh Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia (VIAP) và Cty S Design thiết kế.

Giải “KTS lý luận phê bình” thuộc về PGS.KTS Đặng Thái Hoàng. KTS Nguyễn Duy Thanh (Văn phòng kiến trúc 1+1>2) đã giành giải thưởng “KTS cộng đồng” và KTS Nguyễn Phước Vinh - người vừa chiến thắng cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013 do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Ashui tổ chức được bình chọn là “KTS Trẻ triển vọng”. KTS Võ Trọng Nghĩa - người giành giải “KTS của năm 2012” đã được tôn vinh là “KTS Danh dự 2013”.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh nhận định: Giải “KTS của năm” là một sân chơi hữu ích để các KTS Việt Nam thể hiện tài năng, sự say mê và sáng tạo nghề nghiệp.

Hiện cả nước có khoảng 17.000 KTS với hàng nghìn Cty Kiến trúc. Bằng sự say mê sáng tạo của mình, các KTS đã có những đóng góp không nhỏ cho nền kiến trúc, tạo dựng bộ mặt đô thị và diện mạo cho đất nước ngày càng đẹp hơn và phát triển bền vững.

Thứ trưởng cho biết: Hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp với Hội KTS Việt Nam nghiên cứu Luật KTS để giúp hoạt động của các KTS có hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, để các KTS không chỉ đóng góp cho đất nước mà còn vươn ra nước ngoài.

Còn theo GS Hoàng Đạo Kính, việc có những hoạt động tôn vinh KTS như giải thưởng “KTS của năm” là rất quan trọng, vì đây là hoạt động đi từ giới KTS, đi từ cộng đồng để thúc đẩy, phát huy sự sáng tạo kiến trúc. Hiện nay chúng ta có rất nhiều KTS và các KTS cần phải tự khẳng định mình. Chúng ta có nhiều cơ sở để lạc quan với tương lai của nền kiến trúc Việt Nam.

Vinh danh… cho chủ đầu tư

Bắt đầu từ năm nay,  giải thưởng có thêm danh hiệu “Công trình của năm” nhằm vinh danh các KTS và cả chủ đầu tư công trình. Điều đó cho thấy Ban tổ chức cũng như cộng đồng đã đánh giá cao vai trò của chủ đầu tư trong việc tạo dựng các công trình kiến trúc. Thực tế cũng cho thấy, chủ đầu tư không chỉ là “người đặt hàng” mà còn đóng vai trò quan trọng để giúp các KTS đưa tác phẩm của mình trở thành hiện thực.

Theo GS.KTS Salvador Perez Aroyo, Cty CP S Design, trong dự án Cụm công trình Thư viện - Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, chủ đầu tư đã hỗ trợ, trợ giúp các nhà tư vấn thiết kế rất nhiều. Chủ đầu tư đã rất mạnh dạn, dũng cảm để đi trước trong việc thực hiện một công trình như vậy. Nếu không có những người như họ, công trình sẽ không thể hoàn thành. GS Salvador nhấn mạnh: Giải thưởng mà tôi nhận ngày hôm nay là thuộc về rất nhiều người, thuộc về tập thể. Nếu chỉ với một đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc giỏi không thể có một kết quả tốt cho một công trình, càng khó khăn hơn đối với một công trình lớn nếu không có vai trò quan trọng của chủ đầu tư, của những đội ngũ thi công công trình, vì thiếu họ công trình đó sẽ không thực hiện thể được.

Còn đối với chủ đầu tư, “sự vinh danh này một lần nữa khẳng định giá trị của công trình, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa hơn công trình chúng tôi đã đầu tư, là công trình tô thêm nét đẹp cho vịnh Hạ Long để du khách đến với Quảng Ninh hiểu rõ hơn văn hóa, con người Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung, ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại diện chủ đầu tư công trình cho biết.

Cụm công trình Thư viện - Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh: Công trình hiện đại theo xu hướng tiết kiệm năng lượng

Cụm công trình Thư viện - Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh được thiết kế từ hình tượng than đá – một trong những khoáng sản đặc trưng của Quảng Ninh, là sự kết hợp hài hòa giữa nước và đá như một biểu tượng trên con đường ven biển đẹp nhất Hạ Long.

Bằng những thủ pháp kiến trúc táo bạo, công trình như một khối than đá với những mặt kính phản chiếu hình ảnh của cảnh quan vịnh Hạ Long, bên bờ biển êm đềm và thơ mộng. Nhìn xa công trình vững chắc như một khối kim cương đa sắc màu đang tỏa sáng lung linh huyền ảo. Với vật liệu chủ đạo là kính kết hợp cùng bê tông. KTS đã đưa vẻ đẹp của công trình đạt đến độ chuẩn mực về thẩm mỹ trong kiến trúc.

Công trình được xây dựng theo xu hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng: Gồm 3 khối lớn, kín, ít cửa sổ, phía bên trong sử dụng vật liệu 2 lớp để làm vách ngoài nên có khả năng thông thoáng rất cao, giúp kiểm soát năng lượng ở bên trong và bên ngoài rất dễ dàng.

GS Salvador cho biết điều ông mong muốn khi thiết kế công trình này thì ngoài việc tạo được vẻ đẹp về hình ảnh kiến trúc, phải bảo tồn được cảnh quan thiên nhiên ở một nơi là di sản thiên nhiên thế giới. Vì vậy, ông đã thiết kế công trình như một buổi biểu diễn thiết kế trìu tượng để biến công trình này như là một sân khấu, nơi có sự biểu diễn của toàn bộ cảnh quan thiên nhiên xung quanh được tái tạo và phản chiếu lại qua vỏ bọc ngoài của công trình.

 

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load