Thứ sáu 26/04/2024 00:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trầm hương Lạc Việt - Yến Sào thượng hạng, địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng

08:42 | 04/11/2019

(Xây dựng) – Ngày 3/11, Công ty TNHH Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu và dịch vụ Đại Việt (Công ty Đại Việt) với thương hiệu Trầm hương Lạc Việt và Yến Sào thượng hạng đã khai trương cửa hàng thứ 2 tại số 27 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội trong sự đón chào của các khách hàng quen thuộc.

tram huong lac viet yen sao thuong hang dia chi tin cay cho nguoi tieu dung
Ban Giám đốc cắt băng khánh thành showroom 2 tại số 27 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Dù mới chỉ thành lập năm 2018 nhưng Công ty Đại Việt đã luôn lấy tiêu chí chất lượng và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng khi đang ngày một ưa thích dùng trầm hương như một công năng phong thủy mang lại tài lộc may mắn, người Việt Nam có câu “Giàu đeo vàng, sang đeo trầm”, chính vì vậy, Đại Việt đã cho ra đời thương hiệu Trầm hương Lạc Việt và Yến Sào thượng hạng.

Với đội ngũ những người lãnh đạo giỏi, công ty đã tìm tòi, nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm chủ đạo là Trầm xông cao cấp, Vòng trầm cao cấp, Trầm cảm tự nhiên, Trầm kiến, Hương trầm… với cam kết được khai thác công phu từ những phu trầm Quảng Nam với mùi thơm tự nhiên riêng biệt để giới thiệu đến người tiêu dùng.

Sản phẩm chủ đạo thứ hai cũng mang hương vị tinh túy không kém đó là Yến Sào thượng hạng, món ăn bổ dưỡng này đã được công ty trực tiếp khai thác, chọn lọc từ Nha Trang, Khánh Hòa. Sản phẩm Yến Sào ngay lập tức đã được khách hàng tin dùng và lựa chọn.

Hiện nay, hệ thống chi nhánh của công ty đã được trải dài trên nhiều miền Tổ quốc như: Điện Biên, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và sẽ tiếp tục được mở rộng trên các tỉnh thành khác trong những năm tới. Đặc biệt, Công ty Đại Việt luôn chú trọng đến việc xuất khẩu các mặt hàng này sang Singapore và Trung Quốc.

Một số hình ảnh của ngày khai trương showroom 2 tại số 27 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội:

tram huong lac viet yen sao thuong hang dia chi tin cay cho nguoi tieu dung
Thương hiệu Trầm hương Lạc Việt và Yến Sào thượng hạng luôn mang lại sự tin cậy cho người tiêu dùng.
tram huong lac viet yen sao thuong hang dia chi tin cay cho nguoi tieu dung
Những miếng trầm tự nhiên được dày công khai thác từ những phu trầm người Quảng Nam để làm ra sản phẩm.
tram huong lac viet yen sao thuong hang dia chi tin cay cho nguoi tieu dung
Những sản phẩm Yến Sào và Trầm được trưng bày trong một không gian sang trọng và tinh tế.
tram huong lac viet yen sao thuong hang dia chi tin cay cho nguoi tieu dung
Khách hàng luôn tìm đến thương hiệu Trầm hương Lạc Việt và Yến Sào thượng hạng như một địa chỉ tin cậy.

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load