Thứ năm 25/04/2024 01:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

TP.Sa Đéc (Đồng Tháp): Bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

08:30 | 30/04/2021

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, ngày 29.4, Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hai gia đình đoàn viên công đoàn được hỗ trợ mái ấm Công đoàn lần này là gia đình chị Phan Ngọc Vân (CĐCS Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi) được xây dựng tại khóm 2, phường 3, thành phố Sa Đéc và anh Trần Trọng Nghĩa (CĐCS phường 1) được xây dựng tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc.

Kinh phí xây dựng mỗi căn nhà trị giá 120 triệu đồng, trong đó Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng.

tpsa dec dong thap ban giao 2 mai am cong doan nhan thang cong nhan
Quang cảnh buổi lễ bàn giao mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Phan Ngọc Vân. Ảnh: Lưu Hùng

Phát biểu tại mỗi nơi bàn giao mái ấm Công đoàn, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc cho biết, chương trình mái ấm Công đoàn được thực hiện khá lâu, đã đồng hành và mang đến niềm vui cho nhiều đoàn viên và người lao động khó khăn về nhà ở.

Mong muốn khi nhận được căn nhà mới, 2 gia đình tiếp tục cố gắng phấn đấu làm việc, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, chung tay vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia đóng góp để giúp đỡ thêm ngày càng nhiều đoàn viên khó khăn được nhận mái ấm Công đoàn.

tpsa dec dong thap ban giao 2 mai am cong doan nhan thang cong nhan
Quang cảnh buổi lễ bàn giao mái ấm Công đoàn cho gia đình Trần Trọng Nghĩa. Ảnh: Lưu Hùng

Được biết, hưởng ứng Tháng Công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Sa Đéc còn tổ chức đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ CNVCLĐ; trao quà 100 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà 300.000 đồng, 1 thùng mì và 10kg gạo; thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp với 1 doanh nghiệp tiến hành ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; bàn giao 2 căn nhà mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở và 1 căn nhà mái ấm tình thương; vận động doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên đạt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2021; tổ chức Hội thao công nhân lao động; tham gia cùng các ngành kiểm tra một số doanh nghiệp về việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động, thực hiện an toàn vệ sinh lao động và công tác phòng chống cháy nổ, việc trích nộp 2% kinh phí Công đoàn.

Theo LƯU HÙNG/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load