Thứ năm 18/04/2024 21:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

TP.HCM: Phát triển Quận 10 là trung tâm thương mại dịch vụ chất lượng

11:12 | 26/07/2020

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề xuất quận 10 cần thành lập hội đồng phát triển kinh tế dịch vụ; hỗ trợ liên kết khoa học, công nghệ; công nghệ thông tin; dịch vụ ăn uống; giáo dục và giải trí.

tphcm phat trien quan 10 la trung tam thuong mai dich vu chat luong
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Phát triển thương mại, dịch vụ với nhịp độ nhanh, chất lượng cao, sản xuất gắn với công nghệ sạch; phấn đấu đến năm 2025, Quận 10 là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch quan trọng, có chất lượng của thành phố.

Đây là một trong những định hướng phát triển của Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 10 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 25/7.

Đại hội có sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho hơn 7.200 đảng viên của 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quận 10. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Quận 10 trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đánh giá cao các nội dung báo cáo chính trị trình đại hội của Đảng bộ quận, ông Nguyễn Thiện Nhân, đánh giá gắn với phát triển kinh tế, Đảng bộ Quận 10 cũng xác định nhiệm vụ trung tâm xây dựng Đảng vững mạnh trong sạch là nhiệm vụ then chốt.

Trong nhiệm kỳ qua, quận có nhiều bước tiến trong công tác xây dựng Đảng, cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt, phương châm lãnh đạo gần dân, sát dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời, có kết quả những vấn đề bức xúc của nhân dân. Quận cũng làm tốt an ninh, quốc phòng giữ vững an ninh, chính trị về giảm tội phạm, tai nạn giao thông.

Gợi mở một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Quận 10 cần quy hoạch lại quỹ đất, cải tạo chung cư cũ chuyển sang dịch vụ cao tầng, khu vui chơi giải trí; tạo hạ tầng thực hiện các dịch vụ; đào tạo nguồn nhân lực; chia sẻ thông tin, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chia sẻ việc trong nhiệm kỳ tới, Thành phố tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, để lắng nghe, xây dựng chính sách phát triển, quy hoạch phát triển kinh tế hiệu quả, thực hiện thành lập Hội đồng từng ngành kinh tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề xuất quận 10 cần thành lập hội đồng phát triển kinh tế dịch vụ; hỗ trợ liên kết khoa học, công nghệ; công nghệ thông tin; dịch vụ ăn uống; dịch vụ giáo dục đào tạo; vui chơi giải trí.

Bên cạnh đó, Quận 10 cần quan tâm phát triển văn hoá và con người; phát triển nhiều loại hình hoạt động nghệ thuật văn hoá; phát huy xây dựng gia đình văn hoá, gia đình hạnh phúc; thực hiện hiệu quả chính sách dân số; tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát của người dân đối với các hoạt động của Đảng, của chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc.

Báo cáo chính trị tại đại hội, ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quân ủy Quận 10, cho biết nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quận 10 đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thương mại-dịch vụ phát triển mạnh; cân đối tốt thu-chi ngân sách, trong đó tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,6%; đã phát triển mới 8.450 doanh nghiệp; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận tăng bình quân 13,01%/năm.

Cùng với đó, quận giải quyết vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện chương trình giảm nghèo của quận về sớm 2 năm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, hệ thống chính trị không ngừng được kiện toàn củng cố, phát huy tốt dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quận 10 cũng đề ra mục tiêu tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển kinh tế bền vững; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng; phấn đấu xây dựng Quận 10 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng phát triển, Đảng bộ quận cũng đề ra các chương trình, đề án cụ thể gồm chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; giảm nghèo, nâng cao chấ lượng cuộc sống nhân dân; cải tạo, xây dựng chung cư, chỉnh trang đô thị; phát triển giáo dục và đào tạo; đề án “Xây dựng Quận 10 trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025”./.

Theo Hoàng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load