(Xây dựng) – Tại kỳ họp sơ kết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của UBND TP.HCM 9 tháng 2017, trong đó vấn đề vi phạm trong các hoạt động xây dựng được đánh giá là “nóng”.
Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: Mạnh Cường)
Theo báo cáo thì tình hình kinh tế TP tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đạt 775.874 tỷ đồng, tăng 8%. Trong đó khu vực dịch vụ tăng 7,7%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,7%, khu vực nông nghiệp tăng 6,2%. Về cơ cấu ngành trong GRDP, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 57,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 25,1%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,7%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 17,0%.
Thời gian qua, Sở Xây dựng đã kiểm tra 51.557 lượt công trình xây dựng (tăng 35,6% so với cùng kỳ), qua đó đã phát hiện 1.595 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, chiếm tỷ lệ 3,1% trên tổng số lượt kiểm tra (tăng 24%). Trong đó, xây dựng không phép 830/1.595 trường hợp (tăng 35,6%); công trình sai phép là 557/1.595 trường hợp (tăng 15,1%).
Nhận định tình hình có chuyển biến phức tạp, ông Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Mức vi phạm ở các tiêu chí tăng do đó Sở này đang có đề xuất chuyển lực lượng Thanh tra địa bàn về trực thuộc lại các quận, huyện nhằm tăng trách nhiệm cụ thể.
Đối với việc lập lại trật tự trên các địa bàn của TP, ông Trần Thế Thuận – Chủ tịch UBND quận 1 cho biết: Hiện trên địa bàn mình phụ trách nhiều người dân chưa chú ý để tuân thủ. Chính vì vậy, ông Thuận cho rằng quản lý vỉa hè, lòng đường cần được duy trì thường xuyên.
Trước tình hình đó, UBND quận 1 đang cho xây dựng đề cương nhằm giúp công tác này được bài bản hơn. Tuy nhiên theo ông Thuận, để đề cương này có căn cứ pháp lý thì quận cũng đang chờ ý kiến chính thức từ TP.
Nhận định tại địa phương hiện đang có diễn biến phức tạp về tình hình trận tự xây dựng, ông Lê Hòa Bình – Chủ tịch UBND quận 7 cho biết: Quận đang cho thành lập 1 tổ công tác chuyên ngành trong đó có lực lượng Thanh tra địa bàn nhằm kiểm soát chặt tình hình. Qua đó, cũng xây dựng các quy hoạch kiến trúc đô thị trên địa bàn, cụ thể là cho nhà ở riêng lẻ và hoàn tất nhiều ứng dụng nhằm quản lý chặt.
Sau khi nghe báo cáo từ các địa phương, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng: Về an ninh trật tự trên địa bàn, TP cương quyết lập lại trật tự vỉa hè, đặc biệt theo ông Tuyến, TP cương quyết đối với các hành vi vi phạm, gây phản cảm, mất trật tự đường phố. Riêng đối với việc đấu thầu các bãi giữ xe thì TP không khuyến khích mà chỉ cần có các bãi xe trên vỉa hè khi có các sự kiện lớn hay lễ hội được tổ chức.
Tại cuộc họp báo ngay sau đó, ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TP đã giải đáp nhiều vấn đề “nóng” được phóng viên các báo đặt ra. Trong đó, có các vấn đề mà dư đang quan tâm như: Việc mãi lộ của lực lượng CSGT; việc giảm tải tại các bệnh viện, hay cò lộng hành tại các bệnh viện, phòng khám lớn trên địa bàn; việc thực hiện công việc và phát ngôn của ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 thời gian gần đây.
Trả lời các vấn đề này, ông Hoan khẳng định TP có quyết tâm lập lại trật tự đô thị, do đó TP mong muốn được người dân chia sẻ cũng như làm tốt công tác tuyên truyền để công tác này được tốt hơn.
Riêng đối với cá nhân ông Hải cho rằng, việc xử lý những tình huống như vậy là đúng, tuy nhiên chỉ có phát biểu của ông Hải dùng từ ngữ chưa được chính xác thôi. “Nội hàm thì không có vấn đề gì, tuy nhiên cách nói thì chưa được”, ông Hoan chia sẻ.
Mạnh Cường – Mai Thanh
Theo