Thứ năm 28/03/2024 22:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tổng sản phẩm GRDP của Hà Nội tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây

16:25 | 23/11/2019

Năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,46%, đạt kế hoạch đề ra, cao hơn mức tăng GDP của cả nước (6,8%).

Tổng sản phẩm GRDP của Hà Nội tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây
Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi mốt, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Doãn Toản cho biết, năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,46%. Đây là mức tăng cao nhất trong bốn năm trở lại đây, đạt kế hoạch đề ra, cao hơn mức tăng GDP của cả nước (6,8%). Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8% (cùng kỳ tăng 7,5%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 10,8% (năm 2018 tăng 9,7%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 25,8% (cùng kỳ tăng 18,83%) với điểm sáng là đã mở rộng được thị trường xuất khẩu sang châu Phi. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 31,5 tỷ USD, tăng 1,77% (cùng kỳ tăng 7,47%). Khách du lịch tăng khá, dự kiến đạt 28,945 triệu lượt, tăng 10,1%, trong đó khách quốc tế tăng 17%...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Doãn Toản cho biết thu ngân sách được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2018 xếp thứ 9/63, hoàn thành sớm hai năm mục tiêu nhiệm kỳ; đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước, cao nhất kể từ 30 năm mở cửa và hội nhập; doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng (11%) và vốn đăng ký (30%).

Thời tiết tương đối thuận lợi, năng suất lúa mùa ước đạt 53,2 tạ/ha, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 tăng bốn bậc, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay, hoàn thành sớm hơn hai năm mục tiêu nhiệm kỳ. Đặc biệt thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD, cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập và là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước.

Công tác quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; các quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở được đẩy nhanh tiến độ; hạ tầng đô thị được duy trì tốt. Thành phố đã phê duyệt 57/68 đồ án (26/35 quy hoạch phân khu và 31/33 quy hoạch chung); tỷ lệ phủ kín quy hoạch theo số lượng đồ án là 83%, theo diện tích là 86%.

Tổng sản phẩm GRDP của Hà Nội tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây
Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển và đẩy nhanh tiến độ với dự án Vành đai 2 trên cao, đường sắt Nhổn-ga Hà Nội, 60 công trình cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp và chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông. Thành phố cũng chỉ đạo tích cực tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch; đưa vào vận hành và phát huy hết công suất các nhà máy nước Bắc Thăng Long-Vân Trì, Sông Đuống, Hà Đông, trạm bơm tăng áp và bể chứa từ nguồn nhà máy nước Sông Đà. Đặc biệt, tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch ước đạt 75% (kế hoạch 69%)...

Cùng với đó, Thành phố trồng mới được 350.000 cây đô thị và cây bóng mát; tổ chức cắt, tỉa 58.000 lượt cây xanh để đảm bảo an toàn mùa mưa bão; hoàn thành hạ ngầm được dây tại 110/177 tuyến phố theo kế hoạch 4 đợt đầu; thực hiện kế hoạch hạ ngầm đợt năm với tổng số 114 tuyến/11 quận nội thành. Thành phố đã tổ chức kiểm tra, giải quyết 77/89 nhà chung cư có đơn kiến nghị, tranh chấp; đồng thời cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất cho các tổ chức đạt 94,67%, cho các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đạt 25,53%; tỷ lệ giao đất dịch vụ ước đạt 80%…

Đáng chú ý, trong xây dựng nông thôn mới, thành phố đã có sáu huyện và 355 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 91,9%), hoàn thành sớm hai năm mục tiêu nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI năm 2018 tăng hai bậc nhưng vẫn trong nhóm thấp nhất cả nước, trong đó các chỉ số quản trị môi trường, quản trị điện tử đạt điểm số rất thấp.

Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn thấp; tỷ lệ giao đất dịch vụ, tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thi công đầu tư xây dựng và hiệu quả vốn đầu tư. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chưa đáp ứng tiến độ đề ra.

Quản lý vệ sinh môi trường khu vực nông thôn còn hạn chế, nhất là ở làng nghề. Ô nhiễm không khí quan trắc tại các trạm không quan trắc tự động cho thấy chất lượng không khí suy giảm mạnh trong thời gian chuyển mùa. Sự cố xảy ra ô nhiễm nguồn nước sông Đà đã ảnh hưởng sinh hoạt và đời sống của một số khu vực dân cư.

Công tác đảm bảo trật tự đô thị đã có chuyển biến tích cực nhưng kết quả chưa vững chắc. Vi phạm về trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp; một số công trình vi phạm tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm trong khi vi phạm mới còn xảy ra. Hiện tượng ùn ứ giao thông xảy ra với tần suất nhiều hơn, nhất là tại các tuyến phố có công trình đang thi công, các tuyến đường xuyên tâm, tuyến tập trung nhiều khu đô thị, trường học.

Công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư còn bất cập về sửa chữa thang máy, trang thiết bị dùng chung, phòng cháy, chữa cháy, chống thấm dột, tranh chấp quỹ bảo trì... Còn tồn tại những hành vi thiếu văn hóa diễn ra nơi công cộng; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, công trình công ích ở một số bộ phận nhân dân chưa cao. Bạo lực gia đình, ứng xử thiếu văn minh, mê tín dị đoan vẫn còn diễn ra, một số vụ việc gây bức xúc dư luận...

Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ, tội phạm về ma túy, tín dụng đen, vi phạm pháp luật về môi trường... chưa có dấu hiệu giảm. Số vụ cháy giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn xảy ra một số vụ cháy lớn, nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn cao.

Tổng sản phẩm GRDP của Hà Nội tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây
Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại hội nghị, 14 đại biểu đã thảo luận nêu 16 vấn đề, trọng tâm là về kinh tế-xã hội và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các thôn, tổ dân phố, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách...

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Thủ đô trong năm 2019.

Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp."

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, phấn đấu quyết liệt thực hiện chủ đề, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lưu ý năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu phải thực hiện tốt Đề án “Quản lý và giảm thiểu rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội;" tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, bảo đảm an ninh nguồn nước; rà soát các cơ sở sản xuất có sử dụng hóa chất, nguy cơ cháy, nổ cao, ô nhiễm môi trường… để sẵn sàng phương án khắc phục khi có sự cố; có các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, khói bụi; tăng cường trách nhiệm giải trình, kịp thời công bố thông tin và các giải pháp chính thức của thành phố khi xảy ra các vụ việc đột xuất phát sinh được dư luận xã hội quan tâm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kêu gọi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp trí tuệ tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố trong năm 2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố.

Sau khi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai mươi mốt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua./.

Theo Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load