(Xây dựng) - Từ một DN kinh doanh VLXD được thành lập năm 1993 tại tỉnh Yên Bái, sau 26 năm thành lập, đến nay, Hòa Bình Minh đã trở thành một tổng công ty với trên 150 đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoạt động tại 40 tỉnh, thành phố với 4.200 lao động.
Ông Bùi Minh Lực - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình Minh |
Tổng công ty Hòa Bình Minh kinh doanh đa ngành các lĩnh vực: VLXD; kinh doanh xe máy bán lẻ, cung cấp phụ tùng và dịch vụ; kinh doanh ôtô; vận tải; dự án công nghiệp; trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên doanh sản xuất gạch ốp lát và nhiều dự án khác. Doanh thu Tổng công ty năm 2019 ước đạt trên 16 nghìn tỷ đồng, riêng tại Yên Bái là hơn 2,1 nghìn tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách Nhà nước từ 50 - 60 tỷ đồng.
Tổng Công ty Hòa Bình Minh hiện đang kinh doanh trên 4 lĩnh vực chính: Ôtô, xe máy, VLXD và sản xuất nông nghiệp; địa bàn hoạt động trên 41 tỉnh, thành phố trong nước. Hiện nay, đơn vị có 83 cửa hàng xe máy HONDA, YAMAHA, SYM, PIAGIO, nhiều năm liền là DN đứng đầu về số lượng cửa hàng và kinh doanh bán lẻ, dịch vụ sửa chữa các loại xe máy trong cả nước. Đây cũng là lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ mang tính chuyên nghiệp có hiệu quả nhất.
Đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD, là ngành hàng truyền thống kể từ khi khởi nghiệp, phân phối cho các tập đoàn, nhà máy sản xuất như: Thép Hòa Phát, xi măng CHINFON, xi măng Hoàng Long, gạch ốp lát CMC, Prim, VICENZA... Với gần 70 chi nhánh, cửa hàng, địa điểm kinh doanh VLXD, Hòa Bình Minh là đơn vị có hệ thống chuỗi kho hàng, cửa hàng kinh doanh VLXD nằm trong Top 3 cả nước. Ngoài thép Hòa Phát, xi măng các loại, nội thất là ngành hàng được đơn vị quan tâm trong những năm gần đây. Cuối năm 2015, Tổng Công ty đã mở rộng quy mô gạch ốp lát các loại, hệ thống cửa hàng có mặt tại cả 3 miền. Năm 2016, Tổng công ty đứng thứ 5 hệ thống phân phối gạch trong cả nước, với mức tiêu thụ trên 25 triệu m2. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, DN vẫn thường xuyên duy trì đàn lợn nái gần 500 con, mặc dù cuối năm 2016 lợn hơi bắt đầu rớt giá, đặc biệt vào quý II/2017 giá lợn thấp kỷ lục, có lúc bán được 18.000 đồng/kg. Năm 2016, tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, nhất là lĩnh vực VLXD do trên địa bàn tỉnh Yên Bái không có các công trình lớn phát sinh nhưng nhờ có định hướng đúng nên đơn vị đã giữ vững nhịp độ tăng trưởng như mục tiêu đề ra. Doanh thu năm 2016 đạt gần 11.000 tỷ đồng (tại Yên Bái đạt 1.750 tỷ đồng); nộp ngân sách 42,5 tỷ đồng (tại Yên Bái nộp trên 5 tỷ đồng) mức tăng trưởng gần 20%, bảo đảm việc làm ổn định với thu nhập khá cho trên 3.500 cán bộ, công nhân viên và thực hiện tốt các chính sách, chế độ cho người lao động. Thường xuyên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, cùng với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Hàng năm giành từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng cho công tác này. Tổng Công ty đã được tặng rất nhiều giải thưởng như: Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, của UBND tỉnh Yên Bái, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, từ năm 2009 - 2019 nằm trong danh sách 500 DN lớn nhất và 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam...
Thời gian tới, Tổng công ty Hòa Bình Minh tiếp tục đầu tư mở rộng kinh doanh ôtô tại tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình và các tỉnh miền Nam; mở rộng hệ thống phân phối gạch ốp lát ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng quan tâm đến trách nhiệm với xã hội như: Ủng hộ quỹ an ninh quốc phòng, từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo… Đặc biệt, đầu tháng 8/2017, Tổng công ty đã tổ chức ủng hộ đồng bào Mù Cang Chải bị thiên tai, bão lũ trên 121 triệu đồng.
Ông Nguyễn Trương Lương - Trưởng phòng Tổng hợp phụ trách khu vực Yên Bái, Tổng công ty Hòa Bình Minh cho biết: “Đạt được kết quả như trên là do sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong DN và nhờ sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, các sở, ngành trong tỉnh, các ngân hàng thương mại trên địa bàn”.
Với sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết và ý chí vươn lên của lãnh đạo, công nhân viên, cùng với những thành công và kinh nghiệm đã gặt hái được trong nhiều năm qua, hy vọng, Tổng công ty Hòa Bình Minh sẽ ngày càng phát triển; luôn là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ôtô; VLXD; xe máy và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh mà đơn vị đặt trụ sở kinh doanh, ngày càng khẳng định uy tín và thương hiệu của mình trên thương trường.
Thái Hà
Theo