Thứ sáu 17/01/2025 18:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Thời sự /

Tổng Bí thư Trần Phú: Người con Hà Tĩnh với khát vọng và cống hiến

15:12 | 27/04/2019

(Xây dựng) - Đồng chí Trần Phú - người con của quê hương Hà Tĩnh, tuy cuộc đời không dài (1904 - 1931) nhưng ông đã dành trọn thời thanh xuân cho cách mạng, cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc đời hoạt động với chí khí, cốt cách của ông đã trở thành biểu tượng của lòng kiên trung bất khuất và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.


Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Tuổi thanh xuân nhiệt huyết với con đường cách mạng

Xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, chứng kiến sự áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, chịu ảnh hưởng bởi truyền thống cách mạng của quê hương và gia đình đã sớm hun đúc con người cộng sản trong ông.

Là một thanh niên trí thức giàu tinh thần yêu nước, với nỗi niềm đau đáu và lý tưởng sôi sục trong tâm, luôn có tư tưởng phải làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng cho những người dân bị áp bức, ông đã không chọn con đường quan lộ mà chọn con đường dạy học. Đứng trên bục giảng bằng nhiệt huyết của mình, ông đã truyền cho các lớp học sinh tinh thần yêu nước và lôi cuốn họ vào cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho một xã hội tốt đẹp, không còn áp bức bất công.

Đồng chí Trần Phú đăng ký tham gia và sớm trở thành một trong những người lãnh đạo của tổ chức Hội Phục Việt - một tổ chức yêu nước vừa được thành lập ở Vinh. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, đồng chí Trần Phú đã đi đến nhiều địa phương ở miền Trung và Lào để vận động, xây dựng cơ sở cách mạng.

Khi được cử sang Quảng Châu (Trung Quốc), để bàn việc sáp nhập với Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên, ông đã gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tham gia vào lớp huấn luyện cán bộ (khóa 2) do Người trực tiếp giảng dạy. Về nước, ông tiếp tục con đường cách mạng của mình. Ông được coi là một trong những người “Thanh niên hóa” tổ chức Tân Việt, đưa hoạt động của một tổ chức yêu nước tự phát, đi theo quỹ đạo của cách mạng vô sản. Những hoạt động tích cực của ông trong Tân Việt và Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên là những đóng góp quan trọng trong quá trình vận động, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bản dự thảo Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 mà ông được phân công chắp bút soạn thảo đã góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (tháng 10/1930), ông được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng khi tuổi đời bước sang 26. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông đã cùng Ban chấp hành Trung ương cụ thể hóa đường lối đã nêu trong luận cương chính trị, kịp thời đề ra những chủ trương thích hợp, từng bước đưa phong trào cách mạng đi lên.

Ngày 19/4/1931, ông bị địch bắt. Suốt gần 5 tháng bị giam cầm, mọi đòn roi và thủ đoạn thâm độc của kẻ thù đều không khuất phục được người chiến sĩ kiên trung. Câu nói cuối cùng của ông trước lúc hy sinh “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” đã truyền thêm sức mạnh, trở thành vũ khí, phương châm, lý tưởng sống của những người chiến sĩ cách mạng


Mộ đồng chí Trần Phú (Nguồn: Du lịch Hà Tĩnh)

Anh dũng hy sinh khi mới 27 tuổi đời, gần một năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng, ông đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và cách mạng, tinh thần bất khuất không khuất phục trước kẻ thù của ông đã soi sáng cho các thế hệ người Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng tiếp bước trên con đường xây dựng đất nước.

Phát triển bền vững xứng danh quê hương đồng chí Trần Phú

Hà Tĩnh - mảnh đất tuy nghèo khó nhưng giàu truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng tự hào là quê hương của đồng chí Trần Phú. Con đường cách mạng cũng như tấm gương kiên cường, không chịu khuất phục của ông đã cổ vũ, động viên và nuôi dưỡng chí khí của lớp lớp đảng viên cộng sản cũng như nhân dân Hà Tĩnh trên con đường hội nhập và phát triển.

Phát huy truyền thống quê hương của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trên lĩnh vực kinh tế, Hà Tĩnh là một trong những những địa phương thuộc top đầu của cả nước về thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 1.183 dự án, trong đó có 1.108 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 107.479 tỷ đồng và 75 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 12.068 triệu USD. Nhờ thu hút đầu tư đột phá trong lĩnh vực công nghiệp đã tạo “cú hích” đưa kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm.

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 20,8%. Quy mô GRDP năm 2018 theo giá hiện hành đạt 65 nghìn tỷ đồng, gấp 1,22 lần so với GRDP năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng; Kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp; Thu ngân sách đạt 12.784 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới được quan tâm về cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn lực đầu tư để phát triển bền vững.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) được nâng lên xếp thứ 23 (tăng 10 bậc so với năm 2017), đặc biệt là chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công (PIPA) năm 2018 xếp thứ 7 trong toàn quốc thuộc top đầu của cả nước, góp phần tạo môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh và điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các giá trị di sản văn hóa được gìn giữ, bảo tồn và tiếp tục phát huy; Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng; Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công; Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo; An sinh xã hội ngày càng đảm bảo.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn dân thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế. Nông thôn Hà Tĩnh đã thay đổi căn bản, khởi sắc với diện mạo mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn. Năm 2018, có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (kế hoạch đặt ra là 25 xã), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 158 xã, chiếm 69%, vượt mục tiêu 5 năm (mục tiêu đến 2020 đạt trên 50%), huyện Nghi Xuân được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; TP Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt đô thị loại II...

Cố Tổng Bí thư Trần Phú là tấm gương sáng về sự hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng. Tên tuổi và sự nghiệp của ông đã trở thành biểu tượng cao đẹp, là động lực để Hà Tĩnh tiếp tục trên con đường phát triển, xứng danh quê hương đồng chí Trần Phú.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load