Thứ sáu 29/03/2024 12:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng

22:07 | 15/04/2023

(Xây dựng) - Ngày 14/4/2023, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm, giải pháp”. PGS.TS Mai Đức Ngọc - Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đồng chủ trì hội thảo.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo khoa học, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: Hội thảo nhằm đánh giá kết quả sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đây là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia và các nhà quản lý bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về những kết quả đạt được; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đưa ra các giải pháp hiệu quả để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù trong tình hình hiện nay.

Hội thảo đã nhận được 165 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà báo đề cập đến những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại Hội thảo.

Đáng chú ý như tham luận của Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an với chủ đề: “Đổi mới công tác định hướng dư luận xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; Tham luận của PGS.TS Trần Thanh Giang - Phó Giám đốc Học viện báo chí và tuyên truyền về “Tăng cường giáo giục ý thức chính trị cho sinh viên nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay”; Tham luận của Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân: “Tăng cường tính Đảng, tính chiến đấu trong công tác đào tạo, giảng dạy cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Cảnh sát nhân dân góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Tham luận của bà Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam về: “Thực trạng, giải pháp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay”; Tham luận về “Vai trò của báo chí và truyền thông Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Trung tá, Ths Phan Đăng Trường - Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân…

Các tham luận đã tập trung làm rõ một số nội dung chủ yếu như: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Những giải pháp và kiến nghị về nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Toàn cảnh Hội thảo.

Trong đó, các ý kiến đều thống nhất, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay cần đảm bảo một số điều kiện cơ bản như trong bất kỳ hoàn cảnh nào và ở vào tình thế nào cũng luôn kiên định với chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nền tảng tư tưởng quyết định bản chất khoa học, cách mạng của Đảng; Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước; Phát huy tính chủ động, tích cực của mọi tầng lớp nhân dân; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt; Xây dựng, lan toả các mô hình, cách làm hay; Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định: Hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Cảnh sát nhân dân cũng như các cơ quan, đơn vị trong cả nước; từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ phối hợp chắt lọc các tham luận, góp ý để xây dựng báo cáo kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 35 -NQ/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng.

Đặng Ngân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load