Thứ sáu 29/03/2024 14:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiền Hải (Thái Bình): Xã Đông Minh khó xử lý công trình xây dựng trái phép trên đê, vướng từ nội bộ

14:45 | 12/12/2020

(Xây dựng) – Mới đây, Báo điện tử Xây dựng có bài “Tiền Hải (Thái Bình): Xã Đông Minh ngăn chặn công trình xây dựng trái phép trên đê nhưng chưa dứt điểm” nêu việc xã Đông Minh xử lý một hộ xây dựng trái phép trên đê, nhưng chưa ngăn chặn dứt điểm vì chưa công bằng.

tien hai thai binh xa dong minh kho xu ly cong trinh xay dung trai phep tren de vuong tu noi bo
Tuyến đê biển số 6, xã Đông Minh đang trở thành nơi họp chợ sớm tối.

Cụ thể, ông Phan Văn Tấn người ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh tự ý dựng cột kéo điện ra đê biển số 6 để xây dựng nhà hàng ăn uống. UBND xã Đông Minh đã lập biên bản xử lý hành chính, yêu cầu ông Phan Văn Tấn đình chỉ ngay việc xây dựng công trình trái phép trên đê. Nhưng ông Phan Văn Tấn tỏ thái độ bất bình, đề nghị UBND xã xử lý phải công bằng, minh bạch. Khi nhà mình bị ngăn cản không cho xây dựng, thì nhà hàng Huyền Hưng bên cạnh vẫn hoạt động bình thường. Bởi nhà hàng Huyền Hưng có “chân trong” làm cán bộ của UBND xã Đông Minh. Nên hễ vắng mặt cơ quan quản lý là ông Phan Văn Tấn lại tiếp tục xây dựng, nay đang đã hoàn thiện.

tien hai thai binh xa dong minh kho xu ly cong trinh xay dung trai phep tren de vuong tu noi bo
Công trình xây dựng trái phép của ông Phan Văn Tấn vẫn đang hoàn thiện.

Huyện Tiền Hải nhiều công trình xây dựng trái phép trên đê nhất tỉnh Thái Bình, năm 2019 và 7 tháng đầu năm 2020, phát sinh mới 29 vụ, trong đó tập trung nhiều nhất ở tuyến đê số 6 thuộc địa bàn xã Đông Minh. Chưa dừng ở đó, những tháng cuối năm này đang phát sinh thêm lều quán, nhà cửa, bến bãi chứa vật liệu xây dựng trái phép trên đê. Tiêu điểm là nhà hàng của ông Phan Văn Tấn mới xây dựng như nói ở trên; và nhà hàng Đào Sử vừa dỡ cũ xây mới, nâng cấp công trình hàng quán trên đê số 6, hạng mục sau còn lớn hơn hạng mục trước.

Xã Đông Minh nóng bỏng tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đê, UBND xã cũng có xử lý, nhưng kém hiệu quả vì có sự nể nang, bao che, xã chưa tập trung được ý chí, lực lượng phân tán, mắc từ nội bộ.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Bùi Ánh Hồng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load