Tại hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực và kỹ năng đội ngũ nhà báo viết về kinh tế” do Hội Nhà báo Việt Nam và Viện KAS-CHLB Đức tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 02/12, vấn đề thuế đối với cơ quan báo chí một lần nữa đã làm nóng cả hội trường khi tất cả các lãnh đạo cơ quan báo chí đều cho rằng việc đánh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho cơ quan báo chí 25% như hiện nay là cực kỳ bất hợp lý.
Theo TS Nguyễn Anh Tuấn - Tổng biên tập Báo Đầu tư, những năm gần đây Chính phủ đã điều chỉnh một số chính sách tài chính nhằm tạo thêm thuận lợi cho các cơ quan báo chí. Đặc biệt, Thông tư só 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính đã cho phép cơ quan báo chí được hạch toán đầy đủ tiền lương vào chi phí hợp lý, qua đó thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ quan báo chí đã giảm đi sơ với trước. Tuy nhiên đến nay các cơ quan báo chí vẫn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25%, là mức cao nhất trong các mức thuế suất. Hội Nhà báo Việt Namđã nhiều lần có kiến nghị với Bộ Tài chính về vấn đề này. Tại hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2010, đồng chí Trương Tấn Sang (lúc đó là Thường trực Ban Bí thư) cũng đã bày tỏ quan điểm cho rằng, báo chí là vũ khí của Đảng trên mặt trận tư tưởng, cần được áp dụng mức thuế suất ưu đãi để tạo điều kiện cho báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Theo TS Tuấn, áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% với báo chí là hợp lý.
Đồng tình với quan điểm này, TS Nguyễn Ngọc Tú - Tổng biên tập Tạp chí Thuế cho rằng, nhiệm vụ chính của báo chí là phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động báo chí là một ngành đặc thù, do vậy cần có cơ chế chính sách ưu đãi đối với hoạt động báo chí như các cơ chế về tài chính thuế, tiền lương…Hiện tại các chính sách này đối với các cơ quan báo chí không những không được hưởng ưu đãi, mà vẫn còn chưa được hoạch định rõ ràng, còn vận dụng lồng ghép như các ngành nghề dịch vụ kinh doanh khác, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn vường mắc trong hoạt động báo chí.
Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cho biết, sẽ tiếp tục cùng Bộ TT&TT thúc đẩy kiến nghị với Bộ Tài chính để báo chí được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưư đãi, “không chỉ ở mức ưu đãi 10% mà cần phải áp dụng ở mức ưu đãi đặc biệt 0% mới hợp lý, từ đó mới tạo điều kiện cho tích lũy và đầu tư cho công tác đào tạo phóng viên cũng như trang thiết bị phục vụ tác nghiệp của phóng viên”, - ông Huệ nhấn mạnh.
Phong Thư
Theo baoxaydung.com.vn