Thứ năm 23/01/2025 09:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Thực trạng của miền Trung là động lực để hành động

21:23 | 25/09/2017

Chính sự thiếu liên kết làm cho miền Trung giàu đẹp mà chưa phát triển được và đây là động lực thôi thúc Chính phủ, các địa phương thúc đẩy kinh tế-xã hội của các tỉnh duyên hải miền Trung phát triển.


Ảnh: VGP/Thành Chung

Diễn đàn kinh tế miền Trung đã tập trung thảo luận các vấn đề mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu ra từ bài phát biểu gợi mở cho phiên họp, đều nhấn mạnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các tỉnh duyên hải miền Trung có tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan phong phú, lực lượng lao động có trình độ cao, vị trí địa lý thuận lợi... nhưng đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, nhiều tỉnh vẫn còn nhận trợ cấp từ ngân sách Nhà nước hằng năm.

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho rằng các tỉnh trong vùng có cùng nguồn lợi, cùng điều kiện nên xung đột lợi ích và không thể phát huy tính liên kết vùng để phát triển. Ông Thiên đề nghị: “Nên bàn lại cách tiếp cận lợi thế vùng và tại sao không đặt ra vấn đề có chính quyền cấp vùng?”.

Còn Tiến sĩ kinh tế Võ Trí Thành thì cho rằng, “các tỉnh miền Trung rất mạnh nhưng là mạnh ai người nấy làm”.

Nhiều đại biểu là lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp cũng cho rằng thiếu liên kết vùng và cát cứ địa phương là rào cản lớn nhất của Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng và đánh giá hiện nay toàn vùng chưa hề có liên kết gì.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, câu nói “các tỉnh miền Trung mạnh nhưng mạnh ai người nấy làm là thực tiễn", phải thôi thúc cho chúng ta hành động để câu nói trên chỉ là hoài niệm.

Trước các nội dung đặt ra tại Diễn đàn, như xem xét khả năng thành lập một chính quyền cấp vùng để làm chức năng điều phối, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết ngày 25/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 941 về tổ chức điều phối vùng kinh tế trọng điểm đã có nêu về Hội đồng vùng.

Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban điều phối vùng nghiên cứu, vận dụng Quyết định này để vận hành Hội đồng vùng chứ không vận hành Hội đồng vùng theo cơ chế hoạt động của một tổ chức Hội.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh: VGP/Thành Chung

Đồng thời Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT rà soát lại việc thực hiện Quyết định số 941 để sơ kết, trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ có quyết định mới phù hợp hơn về điều phối các tỉnh trong vùng trong bối cảnh hiện nay; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Ban điều phối vùng của miền Trung và các vùng khác rà soát quy hoạch phát triển, quy mô, phân khu chức năng của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và chức năng của các ban quản lý này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tránh tình trạng quy hoạch treo và trao quyền mạnh hơn cho các ban quản lý này.

Nhấn mạnh đã đến lúc hành động chứ không nói nhiều, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ kết hợp với Ban điều phối vùng rà soát, xem xét nội dung của 10 kiến nghị đã được nêu tại cuộc họp chiều 24/9. Ông cũng đề nghị Ban điều phối vùng có báo cáo tổng hợp các kiến nghị đề xuất với Thủ tướng và Chính phủ, giao Văn phòng Chính phủ sẽ có thông báo ý kiến của Thủ tướng về các vấn đề này.

“Phải có kết luận cụ thể chứ họp xong xuôi tất cả lại về thì không có ý nghĩa gì”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng cho biết có thể tổ chức hội nghị toàn quốc về liên kết vùng, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có đánh giá cụ thể về chỉ tiêu quan tâm phát triển doanh nghiệp của các địa phương trong vùng để làm căn cứ đánh giá phát triển kinh tế tư nhân của mỗi địa phương và toàn vùng nói chung.

Theo Thành Chung/Chinhphu.vn

Cùng chuyên mục
  • Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn hiện thực hóa khát vọng vươn xa

    (Xây dựng) - Năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Lạng Sơn đã có những bước tiến mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số, được vinh danh là địa phương tiêu biểu thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0, khẳng định vị thế tiên phong về phát triển kinh tế số, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

  • Hà Tĩnh: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 463/UBND-KT1, yêu cầu các địa phương kịp thời thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, khẩn trương xử lý dứt điểm đối với các cơ sở chế biến gỗ hoạt động không phép theo đúng quy định; đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở chưa có hoặc chưa đảm bảo các hồ sơ, thủ tục.

  • An toàn nước cho cuộc sống

    (Xây dựng) - Thực hiện Nghị quyết 129/2024/QH15 của Quốc hội và Quyết định số 568/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo Dự án Luật Cấp, Thoát nước, dự kiến trình Chính phủ vào 01/2025 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3/2025. Dự thảo đã được đăng tải và lấy ý kiến từ các cơ quan liên quan.

  • Vĩnh Phúc: Tổ chức Hội nghị lần thứ 37 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

    (Xây dựng) - Ngày 22/01, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 37 để xem xét, quyết định, cho ý kiến vào kết quả kiểm điểm, xếp loại Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ trương phê duyệt các Đề án về sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

  • Đề nghị các nhà thầu phụ tại cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn giải quyết dứt điểm công nợ

    (Xâu dựng) – Tập đoàn Đèo Cả khẳng định không nợ lương của người lao động Tập đoàn làm việc tại dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Đồng thời, Ban điều hành dự án đã đề nghị các nhà thầu phụ giải quyết dứt điểm công nợ và tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi hoạt động.

  • Tập đoàn Đèo Cả trao gần 500 phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

    (Xây dựng) - Trong những ngày cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Ban điều hành các dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trao gần 500 phần quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load