Thứ sáu 26/04/2024 00:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc

14:07 | 21/02/2020

Phía Hàn Quốc cơ bản nhất trí và đánh giá cao dự thảo kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD do Bộ Công Thương Việt Nam dự thảo.

thuc day thuong mai song phuong giua viet nam va han quoc
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh. (Ảnh: TTXVN)

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu của Việt Nam cũng như thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã có chuyến công tác đi Seoul (Hàn Quốc) làm việc với các cơ quan và hội đàm với Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) Park Ki Young.

Tại buổi làm việc, hai bên tiếp tục khẳng định quyết tâm nỗ lực cao nhất để thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2020 như Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực đang gặp nhiều khó khăn do diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên thảo luận và thống nhất 4 định hướng chính của kế hoạch hành động giữa hai Bộ nhằm thực hiện mục tiêu trên.

Cụ thể hai bên thảo luận về việc đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị xuất khẩu sang Hàn Quốc; hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc các mặt hàng tiềm năng như: dệt may, giày dép, đồ gỗ, nông thủy sản và thực phẩm chế biến.

Mặt khác, tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật từ Hàn Quốc để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp ô tô, dệt may, hóa chất, cơ khí-chế tạo và linh kiện của Việt Nam, từ đó tạo năng lực cạnh tranh thúc đẩy xuất khẩu trở lại Hàn Quốc và xuất khẩu sang các nước khác.

Phía Hàn Quốc cơ bản nhất trí và đánh giá cao dự thảo kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD do Bộ Công ThươngViệt Nam dự thảo.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc sẽ bổ sung thêm một số hoạt động của phía Hàn Quốc, gửi Bộ Công Thương Việt Nam cho ý kiến.

Sau đó, hai bên sẽ tiếp tục khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Sung Yun-mo ký kết nhân dịp Bộ trưởng Sung Yun-mo sang thăm Việt Nam, dự kiến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2020.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh thông báo tới Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về tình hình dịch COVID-19 được khống chế và kiểm soát tốt tại Việt Nam.

Ngoài ra, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh bày tỏ Bộ Công Thương sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc thông quan hàng nhập khẩu từ Trung Quốc (như đã hỗ trợ SAMSUNG trong thời gian vừa qua) và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Park Ki Young chia sẻ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hướng Nam mới và bắt đầu thực hiện chính sách hướng Bắc mới trong thời gian tới để đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, tránh rủi ro phụ thuộc vào một đối tác cung ứng trong tình hình dịch COVID-19 bùng phát vừa qua.

Đặc biệt, Hàn Quốc khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc và mong muốn Việt Nam sẽ trở thành mắt xích chủ yếu trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ô tô, điện tử.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong khu vực và cho biết doanh nghiệp Việt Nam cũng đang rất quan tâm về việc đa dạng hoá thị trường nhập khẩu và mong muốn Hàn Quốc sẽ trở thành đối tác cung cấp nguyên, vật liệu đầu vào của Việt Nam, đặc biệt đối với ba ngành công nghiệp chính của Việt Nam hiện nay như: dệt may, da giày, chế biến gỗ...

Mặt khác, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đề nghị phía Hàn Quốc, đặc biệt Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam để thúc đẩy Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đẩy nhanh quá trình cấp phép các loại trái cây tươi có chất lượng tốt của Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc, phục vụ nhu cầu người dân như thanh long ruột đỏ, bưởi.

Cùng với đó, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh yêu cầu Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc hỗ trợ kết nối đưa các mặt hàng trái cây, nông thủy sản của Việt Nam vào các hệ thống phân phối lớn của Hàn Quốc, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho thương mại nông sản trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh bày tỏ quan ngại về việc Hàn Quốc đang điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm gỗ dán (plywood) của Việt Nam và đang xem xét, đánh giá đơn đề nghị của Hyundai Steel và Dongkuk Steel tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H của Việt Nam (do Công ty Hàn Quốc POSCO SS Vina sản xuất).

Đối với hai trường hợp trên, một mặt, Thứ trưởng đề nghị phía Hàn Quốc xem xét cẩn trọng, đảm bảo tiến hành vụ việc một cách công bằng, khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định của WTO. Mặt khác, Thứ trưởng cho rằng việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ khiến cho hai bên khó đạt được mục tiêu 100 tỷ USD mà lãnh đạo cấp cao đã đề ra.

Hơn nữa, trong vụ việc thép hình chữ H, phía Hàn Quốc đang gây khó khăn cho chính doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động kinh doanh sản xuất tại Việt Nam.

Phía Hàn Quốc ghi nhận các quan ngại và ý kiến của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và cho rằng vụ việc thép hình chữ H sẽ được các bên liên quan giải quyết.

Riêng với vụ điều tra chống bán phá giá sản phẩm gỗ dán (plywood) nhập khẩu từ Việt Nam, phía Hàn Quốc đề nghị phía Việt Nam cung cấp đủ tài liệu và kịp thời, cam kết tiến hành điều tra khách quan, minh bạch.

Trong thời gian này, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng có các buổi làm việc với bà Yoo Myung-hee, Bộ trưởng phụ trách Thương mại của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc và ông Kang Myung-soo, Ủy viên thường trực của Ủy ban Thương mại Hàn Quốc./.

Theo Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load