Thứ sáu 19/04/2024 05:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Tháo dỡ “biệt phủ” trái phép trên đất nông nghiệp

09:09 | 13/03/2022

(Xây dựng) – “Biệt phủ” được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã bị lực lượng chức năng thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ. Đến nay, chủ đầu tư mới chấp nhận tháo dỡ công trình vi phạm.

thua thien hue thao do biet phu trai phep tren dat nong nghiep
Hàng chục công nhân đang tháo dỡ từng bộ phận của ngôi “biệt phủ”.

Ông Ngô Hữu Thuận - Chủ tịch UBND phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) cho biết: Khu đất xây dựng “biệt phủ” trái phép thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ số 10, phường Thủy Dương. Khi đất trên do ông Nguyễn Thanh Ph. (ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) làm chủ.

Khu đất xây dựng “biệt phủ” trái phép thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ số 10, phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy). Thửa đất này, ông Nguyễn Thanh Ph. mua lại của hộ ông Nguyễn Thanh Ngữ (trú tại địa phương). Năm 2019, ông Nguyễn Thanh Ph. tiến hành xây dựng “biệt phủ” trái phép gồm các hạng mục như: Nhà rường rộng 150m2 để làm nhà thờ, nhà xe, sân nền xi măng, tường rào bề thế trên khu đất khoảng 500m2. Năm 2010, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

thua thien hue thao do biet phu trai phep tren dat nong nghiep
Ngôi “biệt thự” tiền tỷ xây dựng trên đất nông nghiệp buộc phải tháo dỡ.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2021, UBND thị xã Hương Thuỷ ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với cá nhân ông Nguyễn Thanh Ph. về hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng. Theo quyết định, yêu cầu ông Nguyễn Thanh Ph. buộc buộc phải tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Thời gian thực hiện là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này đến 24/9/2021. Tuy nhiên, gia đình ông Ph. đã có đơn trình bày xin phép gia hạn tháo dỡ do vào thời điểm thời tiết mưa nhiều và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ông Ngô Hữu Thuận - Chủ tịch UBND phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) cho biết: Mảnh đất ông Ph. xây dựng công trình thuộc đất nông nghiệp, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ đất từng bày tỏ nguyện vọng muốn được làm thủ tục xin cấp “sổ đỏ”. Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và làm cơ sở chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, ông Ph. phải tháo dỡ các công trình xây dựng hiện hữu, trả lại nguyên trạng ban đầu. Lúc đó, cơ quan chức năng mới có cơ sở để xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan cấp giấy và chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load