Thứ năm 18/04/2024 23:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Nhiều đoạn bờ sông, bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

17:15 | 29/09/2022

(Xây dựng) – Tại Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 4, khu vực ven biển, đầm phá có gió mạnh, sóng lớn làm nhiều đoạn bờ biển, bờ sông bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng.

thua thien hue nhieu doan bo song bo bien bi sat lo nghiem trong
Bão số 4 khiến hơn 500 nhà dân ở Thừa Thiên - Huế bị tốc mái.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Theo thống kê bước đầu các địa phương về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển do ảnh hưởng của bão số 4, tại khu vực bờ biển xã Phong Hải (huyện Phong Điền); thôn Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương (thành phố Huế) nhiều đoạn bờ biển bị xâm thực, sạt lở, với chiều dài khoảng 100m, ăn sâu vào bờ từ 3-5m và đoạn tiếp giáp gần chân kè giao thông đi lên phía Bắc với chiều dài 150m, ăn sâu vào bờ từ 3-5m.

Khu vực bờ biển tại thôn Phương Diên, xã Phú Diên (huyện Phú Vang) sạt lở kéo dài khoảng 150m, ăn sâu vào bờ từ khoảng 2-3m. Tình trạng sạt lở bờ biển ở khu vực thôn 4, xã Giang Hải và khu vực thôn Mỹ Cảnh, xã Giang Hải, (huyện Phú Lộc) sạt lở kéo dài khoảng 1.500m.

Khu vực Bến Ghe ven phá, thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên và Phú Hải (huyện Phú Vang) cũng bị sạt lở, với chiều dài khoảng 110m, ăn sâu vào bờ từ khoảng 30m. Bờ sông Bù Lu (còn gọi sông Nước Ngọt) đoạn qua nhà ông Nguyễn Như Lẹ, thôn Thuỷ Cam, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) bị sạt lở khoảng 320m.

Theo thống kê bước đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến nay có 6 nhà sập thuộc xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) và hơn 500 nhà bị tốc mái. Trạm y tế xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) hư hỏng hệ thống cửa khoảng 70%. Trường Tiểu học số 1 Quảng Thành, xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) bị tốc mái tôn 4 phòng học tầng 2 và 1 mái ngói phòng kho…

Do ảnh hưởng của bão số 4, kèm lượng mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xuất hiện 6 vị trí bị đất đá sụt trượt gây ách tắc giao thông, với tổng khối lượng hơn 6.000m3. Hiện, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và cập nhật báo cáo.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load