Thứ sáu 29/03/2024 22:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Mưa lớn làm nhiều vùng ngập sâu, di dời dân ở vùng thấp trũng

08:03 | 15/10/2022

(Xây dựng) - Ngày 14/10 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to kéo dài đã khiến nhiều khu vực thấp trũng ở Thừa Thiên - Huế ngập sâu, lực lượng chức năng phải di dời dân đến nơi an toàn.

thua thien hue mua lon lam nhieu vung ngap sau di doi dan o vung thap trung
Tuyến đường từ trung tâm huyện Quảng Điền đi thành phố Huế bị ngập sâu.

Lượng mưa các trạm từ 0h ngày 14/10 đến 18h ngày 14/10 trung bình từ 150-300mm, có nơi lên đến 364mm. Tính đến 16h ngày 14/10, các huyện, thị xã, thành phố Huế đã sơ tán, di dời 2,201 hộ với 6,340 khẩu; sơ tán tại chỗ đến nhà hàng xóm kiên cố 2,185 hộ, với 6,262 khẩu và di dời tập trung 16 hộ, với 78 khẩu.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, mực nước các trạm trên các triền sông lúc 18h ngày 14/10; ở sông Hương tại Kim Long là +2,34m trên báo động II 0,34m; mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc lúc là +3,39m, trên báo động II là 0,39m. Dự báo mực nước các sông Hương, sông Bồ vào tối ngày 14/10 đạt, trên báo động 3.

thua thien hue mua lon lam nhieu vung ngap sau di doi dan o vung thap trung
Nước lũ đã tràn qua đập Đá (thành phố Huế).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường liên xã các xã Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng An (huyện Quảng Điền) bị ngập lụt, chia cắt. Tuyến đường Tỉnh lộ 4 đoạn qua đập tràn Thủ Lễ, xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) bị ngập sâu không đi lại được.

Nhiều tuyến đường liên thôn, xã Phong Sơn, Phong Bình, Phong Chương (huyện Phong Điền) ngập sâu khoảng 0,4 mét, với tổng chiều dài bị ngập là 520m. Nhiều tuyến đường ở phường Thủy Châu, xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) ngập sâu nhiều đoạn.

Mưa làm sạt lở mố cầu Phe 4, đường Bùi Điền; hói Bẩy Xã đoạn từ cầu Chợ Kệ đến 250m; đoạn xóm 34 gần trạm bơm đông xuân sạt lở nặng; ngập lụt đường Bùi Điền đoạn khoảng hơn 1km và các tuyến đường xóm tập trung chủ yếu là Thanh Lương 2, Thanh Lương 3 và Thanh Lương 4, phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà). Tại xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà), khu vực thôn Liễu Hạ, Vân Cù ngập sâu nhất 60mm; các thôn còn lại ngập bình quân 30-40cm.

Một số tuyến giao thông tại Tỉnh lộ 3, xã Phú Hồ (huyện Phú Vang) ngập sâu 20cm khoảng cách 1,2km; giao thông liên xã Phú Lương, Phú Mỹ ngập cục bộ từng đoạn tổng chiều dài khoảng 3km ngập sâu 20-30cm. Một số đoạn đường ở thị trấn Khe Tre, xã Hương Xuân, Thượng Long, Hương Phú (huyện Nam Đông) bị ngập cục bộ từ 20-30cm.

Tại thành phố Huế do mưa cường suất lớn các tuyến đường trên địa bàn bị ngập úng cục bộ nhiều đoạn với mức ngập 0,1-0,2mm đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Khu vực An Đông (hạ du Cầu Bạc 1) ngập bình quân 0,2-0,3m; Quốc lộ 49A, tuyến đường nối Tỉnh lộ 2 đến cầu Thảo Long ngập sâu trung bình 0,3m với tổng chiều dài hơn 5km.

Tại Hương Vinh đoạn Tỉnh lộ 4, tại Tổ dân phố Thủy Phú ngập từ 0,5-0,8m; Tổ dân phố Triều Sơn Nam bị ngập từ 0,2-0,4m; Tổ dân phố Minh Thanh bị ngập từ 0,2-0,4m. Khu vực An Cựu City bị ngập úng cục bộ từ 0,2-0,3m.

thua thien hue mua lon lam nhieu vung ngap sau di doi dan o vung thap trung
Một số tuyến đường ở thành phố Huế đã bị ngập.

Tại huyện Phú Lộc tuyến đường ven về Lăng Cô đoạn qua đập tràn thuộc thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh ngập khoảng 40-60cm (từ 16h, ngày 14/10), địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập, đặt biển cảnh báo và barie cảnh giới (cả 2 phía) đoạn ngập lụt, nghiêm cấm các phương tiện và người đi qua khu vực này. Một số tuyến đường thôn xóm và nhiều nhà dân ở khu vực thấp trũng tại các xã: Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc và Lộc Thủy ngập khoảng 10-20cm.

Kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương các cấp theo dõi sát diễn biến thiên tai để quyết định thời gian sơ tán sớm hơn theo dự kiến và ưu tiên triển khai sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương trước: Phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em, người cao tuổi, để chủ động sơ tán đến nơi an toàn; nhất là vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Hướng dẫn người dân gia cố đảm bảo an toàn cho các lồng, bè trên sông, đầm phá và các ao, hồ nuôi thủy sản cao triều, hạ triều ven biển, ven sông, suối. Chủ động đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng cứu trợ cho các hộ dân có nguy cơ bị thiếu đói.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load