Thứ năm 25/04/2024 20:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Khởi tố thêm các đối tượng liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín

17:08 | 19/10/2021

(Xây dựng) - Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 2 đối tượng có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín.

thua thien hue khoi to them cac doi tuong lien quan den cong ty co phan tap doan khai tin
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt giam Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngoài bắt Tống Phước Hoàng Hưng (sinh năm 1985), trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ (thành phố Huế) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín, lực lượng công an còn bắt Phan Minh Thi (sinh năm 1983), tạm trú tại nhà C3, chung cư Vicoland là Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn (sinh năm 1971), trú tại 36 đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Phú (thành phố Huế).

Theo điều tra của lực lượng công an, các đối tượng này đã cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu lực lượng công an xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị tổ chức, cá nhân là nạn nhân của vụ án liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh (điện thoại: 0234.3.822.857) hoặc đồng chí Dương (điều tra viên thụ lý vụ án, điện thoại: 0935.730.779) để phối hợp giải quyết.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load