Thứ năm 18/04/2024 16:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên - Huế: Dân lo biển “nuốt” mất nhà

14:21 | 29/12/2021

(Xây dựng) - Mưa bão liên tục khiến bờ biển ở Thừa Thiên - Huế bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hơn 12km, ăn sâu vào đất liền trung bình hàng năm từ 3 - 5m, có nơi từ 5 - 7m. Tình trạng sạt lở kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, nhiều diện tích rừng phòng hộ dần biến mất.

thua thien hue dan lo bien nuot mat nha
Bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận sạt lở nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và diễn biến bất thường của thời tiết khiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới gây ra mưa lớn diện rộng, kéo dài. Mưa bão khiến triều cường, sóng lớn dâng cao làm sạt lở, xâm thực bờ biển, ăn sâu vào đất liền ngày một nghiêm trọng hơn. Tình trạng sạt lở, xâm thực biển đã đe dọa đến tính mạng và tài sản của hơn 1.500 hộ dân sống dọc bờ biển và nhiều hạ tầng ven biển nguy cơ bị biến “nuốt” bất cứ lúc nào.

Bờ biển qua khu vực xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) được xem sạt lở nghiêm trọng nhất, biển xâm thực ăn sâu vào đất liền từ 10 - 30m. Mưa bão, triều cường dâng cao, sóng lớn khiến tuyến đường Tỉnh lộ 21 bị vùi lấp, hư hỏng một số công trình hạ tầng dọc bờ biển và nguy cơ mở cửa biển mới.

Người dân xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) cho biết: Những năm trước, bờ biển cách tuyến đường Tỉnh lộ 21 hơn 100m, mỗi năm biển xâm thực ăn sâu vào đất liền từ 5-10m, hiện bờ biển chỉ cách khu vực nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp của người dân vài chục mét. Mưa bão liên tiếp trong các năm 2020-2021 gây triều cường, sóng lớn, làm sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn, nhiều diện tích rừng dương phòng hộ bị cuốn trôi trơ gốc, nhiều hàng quán bị sóng biển đánh hư hỏng hoàn toàn.

Tương tự, bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) sạt lở kéo dài khoảng 3km, nặng nhất khoảng 1km đoạn qua thôn Tân An, An Dương… nhiều đoạn ăn sâu vào đất liền từ 5-10m. Tại điểm sạt lở đoạn qua xã Phú Hải (huyện Phú Vang) bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ khoảng 5m làm ảnh hưởng nhiều hộ dân sống gần bờ biển.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Do ảnh hưởng các đợt mưa bão vừa qua đã làm hơn 12km bờ biển sạt lở nghiêm trọng hơn, tập trung ở các xã Phong Hải (huyện Phong Điền); xã Quảng Ngạn, Quảng Công (huyện Quảng Điền); các xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh (huyện Phú Vang); xã Vinh Mỹ, xã Giang Hải (huyện Phú Lộc). Tốc độ sạt lở trung bình từ 3-5m, có vùng từ 5-7m. Trong đó, đoạn bờ biển qua xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) đã bị xói sâu vào đất liền, đe dọa tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân sống gần bờ biển, nhiều đoạn có nguy cơ mở cửa biển mới.

thua thien hue dan lo bien nuot mat nha
Nhiều hàng quán dọc bờ biển xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) bị biển “gặm” mất.

Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn của Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư kè chống xói lở bờ biển trên địa bàn tỉnh, với tổng chiều dài khoảng 6,2km và kinh phí trên 600 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng đã di dời, sắp xếp bố trí tái định cư đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống cho hơn 1.000 hộ dân ở vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng xâm thực bờ biển.

Kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển ở Thừa Thiên - Huế mới đây, ông Trần Quang Hoài - Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở một số địa phương ven biển của tỉnh cần triển khai ngay các giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) cho biết: Sạt lở bờ biển qua địa bàn xã diễn ra rất phức tạp, năm nào về mùa mưa bão đều xảy ra sạt lở. Những năm gần đây, UBND tỉnh đã cho đầu tư một số đoạn kè kiên cố. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng chưa được đầu tư xây dựng kè khiến tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển vẫn liên tiếp xảy ra gây ảnh hưởng trực tiếp đến 76 hộ và 350 nhân khẩu và nhiều công trình, hạ tầng ven biển.

Thanh Ngân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load