Thứ năm 25/04/2024 13:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19

22:52 | 02/08/2020

(Xây dựng) - Ngày 2/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đến nay toàn tỉnh đã tiến hành lấy 14.862 mẫu xét nghiệm, trong đó có 10.500 mẫu đã cho kết quả âm tính. Hiện trên địa bàn tỉnh vẫn chưa phát hiện trường hợp nào có xét nghiệm dương tính với Covid-19.

thua thien hue chua phat hien truong hop nao duong tinh voi covid 19
Bệnh viên Trung ương Huế - Cơ sở 2 đang tiếp nhận những bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế, đến nay trên địa bàn tỉnh có 18 trường hợp dương tính Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viên Trung ương Huế - Cơ sở 2, những bệnh nhân được chuyển đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam.

Quan kiểm tra, ra soát trên địa bàn tỉnh có 19.523 người trở về từ vùng dịch, trong đó thành phố Đà Nẵng 14.126 người; Quảng Nam 1.313 người; Quảng Ngãi 365 người; Thành phố Hồ Chí Minh 1.239; Hà Nội 2.357 người; Đăk Lăk: 132 người. Phân loại đối tượng tiếp xúc: F1 là 327, F2 là 1.306, F3 là 2.420, với tổng số là 4.053 người.

Qua đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã tổ chức cách ly y tế tập trung 495 trường hợp, ra quyết định cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú gần 9.000 trường hợp. Khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú 9.000 trường hợp.

Những ngày qua, các địa phương đã thực hiện lấy 14.862 mẫu xét nghiệm, trong đó có 10.500 đã cho kết quả mẫu âm tính. Tỉnh đã kích hoạt các Bệnh viện Đa khoa Chân Mây, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, Bệnh viện Phong - Da liễu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, với tổng số 220 giường để điều trị dịch bệnh Covid-19.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch tễ trên địa bàn; hỗ trợ, nâng cao trách nhiệm cùng với Công an tỉnh, Sở Y tế và các lực lượng chức năng đảm bảo công tác rà soát đối tượng đến từ vùng dịch, công tác kê khai y tế, chốt chặn.

Ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: Tại thời điểm này tuyệt đối không tiếp nhận người từ vùng có dịch đến Thừa Thiên - Huế, trừ công dân Thừa Thiên - Huế trở về và các trường hợp đặc biệt. Sở Du lịch thông báo cho các doanh nghiệp lữ hành không tổ chức các tour đưa khách du lịch từ vùng có dịch đến Huế.

Tỉnh đề nghị các địa phương, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn rà soát hết các khu nhà trọ, ký túc xá của sinh viên để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Lực lượng quân đội, y tế phối hợp chặt chẽ để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu cách ly. Sở Du lịch báo cáo và xin ý kiến với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 3 cơ sở cách ly có trả phí mà tỉnh đã chọn.

Thời gian tới, chúng ta có thể dùng những biện pháp mạnh, tăng dần các biện pháp giãn cách xã hội, nhiều lực lượng sẽ được huy động để tham gia công tác phòng chống dịch. Sự đồng lòng và quyết tâm cao sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load