Thứ sáu 29/03/2024 18:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tướng Đức Angela Merkel là người phụ nữ như thế!

14:06 | 09/03/2021

(Xây dựng) - Bà Angela Merkel (A.Merkel), 67 tuổi, Thủ tướng CHLB Đức vừa rời ghế thủ lĩnh Đảng cầm quyền và sẽ không tái ứng cử ghế Thủ tướng (sau 4 nhiệm kì) vào cuối năm nay. Cách cả nước Đức chào tạm biệt bà chưa từng có trong lịch sử, mọi người ra ban công ngôi nhà của mình vỗ tay nồng nhiệt tiễn bà liên tục trong 6 phút…

thu tuong duc angela merkel la nguoi phu nu nhu the
Ảnh nguồn: Báo Nhân dân.

Bà trưởng thành từ một sinh viên Vật lí Đại học Leipzig (Đông Đức) sau làm luận án Tiến sĩ hóa học lượng tử, quan tâm cả tôn giáo và chính trị.

...Năm 1990 sau khi nước Đức thống nhất bà giành một ghế trong Quốc hội. Bà tham gia lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDV) từ năm 2020. Bà từng làm Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Thanh niên, rồi Bộ Môi trường và An toàn hạt nhân. Sau đó làm Tổng thư kí của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức và giành ghế Thủ tướng vào năm 2005. Bà là nhà lãnh đạo thông minh, kiên định, bản lĩnh, mềm dẻo, linh hoạt đến độ chín cả trong đối nội và đối ngoại. Trong nước, hầu như bà không có kẻ thù, không có tổ chức, cá nhân nào chống đối. Do vậy, bà luôn được tín nhiệm giữ trọng trách 4 nhiệm kì ở ngôi vị Thủ tướng liên tục 16 năm qua. Bà có biệt tài và mưu lược về gắn kết với các đảng trong nước (CDV, SPD, FDP…) để liên minh thành lập Chính phủ do mình đứng đầu, đưa nước Đức vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là các cuộc khủng hoảng tài chính, trở thành quốc gia đứng đầu Liên minh EU, có nền kinh tế xếp thứ 4 thế giới (sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản). Trên trường quốc tế, bà là một nguyên thủ giành nhiều danh hiệu vinh quang, được coi là người đàn bà quyền lực nhất thế giới, đặc biệt 85 triệu người dân Đức vô cùng kính trọng, khâm phục bà về tài năng và nhân cách…

Dẫn dắt nước Đức bằng tài năng, sự chăm chỉ và lòng chân thành, bà A.Mekel là người phụ nữ sáng giá nhất quốc gia này, người đàn bà đầu tiên trong lịch sử Đức giữ ngôi vị Thủ tướng với nhiều nhiệm kì nhất so với các đời Thủ tướng trước đó. Bà không tỏ thái độ chống lại những người tiền nhiệm nên không bị ai chống lại. Người Đức kính nể và ghi nhận bà có cuộc sống không giống ai. Trong hơn 20 năm lãnh đạo Đảng cầm quyền, làm Bộ trưởng và Thủ tướng, bà không tuyển dụng một người nhà nào vào trong bộ máy hành chính của mình, không bổ nhiệm người thân làm thư kí. Cho đến khi rời vị trí lãnh tụ Đảng cầm quyền, bà A.Mekel vẫn chỉ ở căn nhà cũ bình thường như bao công dân khác từ thời còn là công chức (trước khi làm Bộ trưởng). Gia đình bà không có người giúp việc, không có biệt thự, bất động sản, không có xe hơi, du thuyền, máy bay, bể bơi, trang trại riêng. Suốt những năm làm Bộ trưởng và Thủ tướng bà không thay đổi trang phục và kiểu tóc. Đến nhiệm sở bà mặc giản dị như những người lao động. Nhà báo phỏng vấn bà trả lời: “Tôi là công chức, người lao động chứ không phải người mẫu”. Việc nội trợ hai vợ chồng bà đảm nhiệm từ nấu ăn, dọn dẹp cửa nhà, giặt là quần áo, đi siêu thị sắm đồ dùng, mua thực phẩm...

Đó là những gì khái quát nhất về bà Angela Dorothea Mekel, Thủ tướng CHLB Đức, người đàn bà quyền lực nhất thế giới đương thời.

Vũ Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load