Thứ sáu 19/04/2024 16:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tướng dự Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ

18:57 | 17/11/2022

(Xây dựng) – Sáng ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Lễ khởi công xây dựng đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ. Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ có tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 19,4km, trong đó có 24 vị trí cầu trung và nhỏ, 1 vị trí cầu lớn. Tổng mức đầu tư dự án 3.837.742.210.000 đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác 1.392 tỷ đồng.

Thủ tướng dự Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây (Ảnh: Hồng Thắm – kinhtedothi.vn).

Tại Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ Lê Tiến Dũng thông tin cho biết: Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 61C); thuộc dự án nhóm A; Loại công trình: đường đô thị, đường phố gom, công trình giao thông cấp II (tốc độ thiết kế 50 - 60km/h); đã được Bộ Xây dựng thẩm định dự án, thiết kế, dự toán.

Thủ tướng dự Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ
Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phát biểu Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ.

Địa điểm thực hiện dự án: quận Ô Môn, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 1.399 trường hợp. Trong đó quận Ô Môn là 495 trường hợp, quận Bình Thủy là 396 trường hợp, huyện Phong Điền 300 trường hợp, quận Cái Răng là 38 trường hợp, quận Ninh Kiều là 170 trường hợp. Đến nay, đã tiến hành kiểm đếm nhà, vật kiến trúc, cây trồng được 1.378/1.399 trường hợp (đạt 98,5%).UBND các quận, huyện đã và đang phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 300 trường hợp và đang tiến hành chi trả. Tổng số diện tích đất bị ảnh hưởng là 180,49ha. Trong đó diện tích đất lúa là 99,87ha; đất trồng cây lâu năm là 50,15ha; đất ở đô thị là 2,34ha; Còn lại là các loại đất khác. Tổng diện tích đất được bàn giao cho dự án đạt khoảng 30%. Hình thức tái định cư cho các hộ dân: Bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại các khu tái định cư tại các địa phương.

Thủ tướng dự Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ thực hiện nghi thức bấm nút Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ.

Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 19,4km, trong đó có 20 vị trí cầu (bao gồm 49 đơn nguyên) và các cống thoát nước theo địa hình. Riêng đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Đường tỉnh 923 dài khoảng 1,667km thuộc phạm vi thực hiện của nhà đầu tư. Tốc độ thiết kế: 50 ÷ 60km/h.

Tổng mức đầu tư dự án: 3.837.742.210.000 đồng, trong đó: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 829.541.437.747 đồng; Chi phí xây dựng: 2.684.375.244.279 đồng; Chi phí quản lý dự án: 16.894.969.719 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 93.948.797.800 đồng; Chi phí khác: 38.278.269.600 đồng; Chi phí dự phòng: 174.703.490.855 đồng. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương 2.000 tỷ đồng, còn lại bố trí ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2026.

Thủ tướng dự Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ
Khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ.

Hình thành trục vành đai ngoài đặc biệt quan trọng của thành phố, kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Quốc lộ 91, Quốc lộ 61C, Quốc lộ 1A tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa, hành khách giữa thành phố với các tỉnh lân cận được thuận lợi, nhanh chóng và an toàn. Ngoài ra việc đưa dự án vào khai thác sử dụng góp phần rất lớn vào việc giảm ùn tắt giao thông khu vực nội ô quận Ninh Kiều, mở rộng không gian phát triển thành phố về phía Tây tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, trên tuyến có xây dựng cầu Ba Láng qua sông Cần Thơ, không những đảm trách vai trò cầu nối giao thông, cầu còn có kiến trúc đẹp, nâng tầm mỹ quan khu vực đô thị, cầu Ba Láng còn mang một ý nghĩa lịch sử to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển vùng đất Cần Thơ. Cùng với việc đang xây dựng cầu Phong Điền và cầu Vàm Xáng mới vừa đưa vào khai thác sử dụng sẽ ngày càng khẳng định vùng đất: “Cái Răng – Ba Láng – Vàm Xáng – Phong Điền” một vùng đất đã đi sâu trong ký ức của rất nhiều thế hệ người dân thành phố nói riêng và người dân miền Tây nói chung trong suốt quá trình lịch sử, hình thành và phát triển vùng đất Cần Thơ trù phú, trữ tình… Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ Lê Tiến Dũng nói về mục tiêu đầu tư xây dựng Đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ như vậy.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đánh giá cao đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ: Con đường này chỉ có 20km thôi nhưng có ý nghĩa cả về kinh tế, cả về phát triển đô thị, mỹ quan đô thị và kể cả sinh kế của ngưởi dân, cả về không gian phát triển mới vùng phía Tây của thành phố Cần Thơ. Trên đường này chỉ có 20km thôi nhưng có 24 cây cầu tạo ra cảnh quan sinh động, đẹp, chúng ta khai thác chỗ này để phát triển du lịch, phát triển kinh tế. Con đường này kết nối Quốc lộ 91, Quốc lộ 61C có ý nghĩa dự án là rất lớn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng dự án có nghĩa khác là sự kết hợp Trung ương và địa phương. Dự án đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, trong đó. nguồn vốn từ Trung ương là 2.000 tỷ đồng, địa phương là 1.800 tỷ đồng, về sự phân cấp phân quyền (phân cấp cho UBND thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ quản đầu tư, UBND thành phố lại phân cho cho Sở Giao thông Vận tải quản lý dự án). Với ý nghĩa như vậy, “phải quyết tâm làm bằng được”. Thủ tướng chỉ đạo: Phải quyết tâm làm cho bằng được, bảo đảm chất lượng cao nhất có thể, đúng quy định nhưng cần rút ngắn thời gian triển khai dự án bằng thay đổi biện pháp thi công, cách làm, huy động tối đa khả năng nhà thầu. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn phải bảo đảm thi công đúng tiến độ, chất lượng, không kéo dài, phải chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, chống thông thầu. Phải cố gắng để dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra. “Đã cam kết là phải làm, đã làm phải có hiệu quả, phải đi vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển​

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với chủ trương sửa đổi toàn diện Luật Di sản Văn hóa nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những khó khăn,nâng cao hiệu quả bảo vệ di sản.

    14:26 | 17/04/2024
  • Bế mạc Kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

    (Xây dựng) - Ngày 15/4, tại La Habana - Cộng hòa Cuba, với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Ricardo Cabrisas Ruiz – Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Cuba - Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba cùng các thành viên chính thức của Đoàn đại biểu hai nước đã tiến hành trọng thể Lễ bế mạc và Lễ ký Biên bản Kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba.

    10:25 | 17/04/2024
  • Việt Nam và Cuba hợp tác cùng phát triển qua cơ chế Ủy ban Liên chính phủ

    Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, chiều 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas.

    08:29 | 17/04/2024
  • Đảm bảo hiệu quả trong chương trình mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số

    Chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

    22:37 | 16/04/2024
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    22:27 | 16/04/2024
  • Đưa quan hệ Việt Nam-Cuba sang giai đoạn đồng hành cùng phát triển

    Bí thư thứ nhất Cuba mong muốn có thêm doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Cuba để phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi nước, đưa quan hệ Việt Nam-Cuba sang giai đoạn mới đồng hành cùng phát triển.

    18:27 | 16/04/2024
  • Việt Nam sẽ luôn sát cánh, đồng hành để giúp Cuba vượt khó

    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba và sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng đất nước Cuba anh em trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hiện nay; đề nghị Chính phủ Cuba quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thành công tại Cuba.

    11:03 | 16/04/2024
  • Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tiến độ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời bổ sung 3 dự án, dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

    21:57 | 15/04/2024
  • Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 4 ngày

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

    19:27 | 15/04/2024
  • Bình Dương còn nhiều khó khăn trong phát triển giao thông

    (Xây dựng) - Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc. Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông…

    19:20 | 15/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load