Thứ bảy 20/04/2024 11:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành hai công trình xây dựng lớn ở Quảng Ninh

12:00 | 26/05/2020

(Xây dựng) - Như tin đã đưa, trong 2 ngày 23 - 24/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, cắt băng khánh thành con đường bao biển Trần Quốc Nghiễn và khai trương giai đoạn I Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh.

thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Đường Trần Quốc Nghiễn là con đường bao biển vịnh Hạ Long đẹp nhất, chiều dài 6,2km, mặt đường nâng cấp từ 4 lên 6 làn xe; vỉa hè bên trong là 5m, phía ngoài biển rộng 28m (vỉa hè kết hợp với công viên, vọng cảnh di sản vịnh Hạ Long); Đường có cầu (cuối tuyến sẽ xây dựng bãi tắm công cộng với chiều dài 900m), kinh phí đầu tư 1.726 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách. Đường Trần Quốc Nghiễn là đoạn đầu tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đang xúc tiến thi công.

thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Quảng Ninh đã sớm ổn định phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ngay sau khi dịch Covid-19 lắng xuống.
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
Thủ tướng Chính phủ cắt băng khánh thành đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan đường Trần Quốc Nghiễn.
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
Thủ tướng Chính phủ ngắm vịnh Hạ Long từ đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Yoko Onsen Quang Hanh là khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng thiên nhiên (với hàm lượng Ion Na+ và Cl- chiếm tới hơn 20g/l; có chứa axit metasilicic, axit boric và đặc biệt tỷ lệ Brom lớn tới 40mg/l; là một trong ba mỏ nước khoáng có hàm lượng Brom nóng khoáng hóa cao nhất thế giới) do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khai trương Khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh.
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan Khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh.
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
Khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh được bao bọc giữa các dãy núi, nhìn từ trên cao giống như một ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản.

Công trình được khởi công vào tháng 5/2018, có 27 bể tắm được trang bị hệ thống lọc tuần hoàn liên tục, giúp loại bỏ tạp chất có hại cho da và đảm bảo chất lượng nước ngay cả khi nhiều khách hàng sử dụng cùng một lúc. Bên cạnh đó là khu xông đá kiểu Nhật cung cấp các dịch vụ xông nóng, lạnh, xông đá muối Himalaya.

Cùng với hệ thống nhà nghỉ, kiểu cách villa gỗ, khuôn viên kiến trúc truyền thống của Nhật Bản và tiểu cảnh bonsai, đèn đá, suối cạn, cầu đá… làm đẹp thêm cảnh quan sinh thái.

thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc cat bang khanh thanh hai cong trinh xay dung lon o quang ninh
Trong dịp này, Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đến thăm và động viên người lao động Công ty cổ phần than Hà Lầm, Quảng Ninh.

Hai công trình này thi công trong hoàn cảnh cao điểm cách ly chống dịch Covid-19 có nhiều khó khăn, khi dịch vừa lắng xuống thì cũng vừa xây dựng xong, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị đến khai trương cắt băng khánh thành.

Vũ Phong Cầm (Ảnh: Đỗ Phương - Hùng Sơn)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load