Thứ năm 25/04/2024 18:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh họp rà soát quy trình giải quyết khiếu nại của người dân

15:43 | 21/12/2022

(Xây dựng) – Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, chiều 20/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, mời Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh dự, rà soát việc khiếu nại của ông Tạ Quang Hưng liên quan đến nhà đất số 2/267 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh họp rà soát quy trình giải quyết khiếu nại của người dân
Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và các bên về quá trình giải quyết vụ việc, ông Lê Trần Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Việc đòi hai căn nhà số 2/267 và số 2/268 xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các ngành chức năng làm rõ và trả lời theo đúng quy định pháp luật.

Cho ý kiến về việc này, phía Thanh tra Chính phủ và đại diện Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất quan điểm họp, báo cáo Phó Thủ tướng và không có ý kiến gì thêm.

Về phía Bộ Tư pháp, bà Nguyễn Kim Thoa – Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế cho rằng: Hồ sơ giải quyết vụ việc thể hiện, các cơ quan chức năng đã giải quyết quá 2 lần. Theo Luật Khiếu nại tố cáo, trong trường hợp này, ông Hưng phải gửi đơn khởi kiện ra tòa để giải quyết theo quy định.

Về phía Bộ Xây dựng, bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo - Thanh tra Bộ Xây dựng nêu quan điểm: “Qua quá trình giải quyết, căn cứ quy định pháp luật, việc đòi nhà 2/267 là không có cơ sở xem xét giải quyết”.

Cho ý kiến tại cuộc họp, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc xử lý vụ việc. Trên cơ sở các ý kiến, ông Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Phó Thủ tướng theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các bên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh kết luận: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ Xây dựng đã nghiêm túc giải quyết vụ việc, đảm bảo theo đúng trình tự pháp luật. Qua ý kiến các bên tại cuộc họp, Bộ Xây dựng sẽ nghiêm túc tiếp thu, làm cơ sở để báo cáo Phó Thủ tướng; đồng thời trả lời các bên theo đúng tinh thần chỉ đạo”.

Kim Thoa – Nguyễn Phượng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load