Thứ bảy 20/04/2024 07:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đánh giá tốt hoạt động của Báo Xây dựng trong năm 2020

10:17 | 12/01/2021

(Xây dựng) – Sáng 11/01, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2020 của Báo Xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021.

thu truong le quang hung danh gia tot hoat dong cua bao xay dung trong nam 2020
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã có những nhận định và chỉ đạo sát thực tiễn hoạt động của Báo Xây dựng, để Báo phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của ngành Xây dựng.

Thứ trưởng cho biết, mặc dù trong khó khăn dịch bệnh Covid-19, Báo Xây dựng luôn cập nhật đầy đủ, kịp thời, thường xuyên thông tin hoạt động của ngành Xây dựng, bước đầu bám sát nội dung của Ngành trong đó đặc biệt kể đến những hoạt động mang tính thời sự.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo, Báo Xây dựng tích cực cải thiện, tiến tới làm tốt hơn nữa các nội dung mang nét riêng, tính đặc sắc chỉ Báo Xây dựng mới có bằng việc khai thác sâu các nội dung mang tính chuyên ngành, công tác triển khai các chuyên đề cần tiếp cận sâu rộng hơn với các đơn vị, cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng, ngành Xây dựng, tay nghề, chuyên môn của đội ngũ phóng viên cần tiếp tục được nâng cao…

Năm 2020, với quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, hoạt động của Báo Xây dựng đã có những chuyển biến đáng kể trong bối cảnh thích nghi với điều kiện phòng dịch Covid-19 với các chương trình, sự kiện được tổ chức trực tuyến; Báo Xây dựng đồng hành cùng các chủ đầu tư, nhà thầu trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam chịu ảnh hưởng của dịch bệnh bằng việc tổ chức các hội thảo “Giải pháp phục hồi thị trường bất động sản hậu Covid-19”, “Thị trường bất động sản giải pháp và cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng”;

Báo Xây dựng bản in có những đổi mới về diện mạo, nội dung ngắn gọn xúc tích hơn; Chuyên trang Pháp luật và Xây dựng trên Báo điện tử Xây dựng đi vào hoạt động bám sát mục đích, tôn chỉ với nội dung phong phú, đa dạng;

Triển khai sâu, rộng các công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền, phổ biến các đề án lớn của ngành Xây dựng như Đề án Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; Hợp tác ngày càng sâu rộng với các tổ chức báo chí trong và ngoài nước, các trường đại học Xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ và Kinh doanh…

Thanh Nga

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load